Brazil: Lạm phát vượt 'trần' mục tiêu trong năm thứ hai liên tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 30/6, Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB) chính thức thừa nhận lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này sẽ vượt “trần” mục tiêu do Chính phủ đặt ra trong năm thứ hai liên tiếp.
Chú thích ảnh
Một tuyến phố thương mại ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong báo cáo quý về tình trạng lạm phát, BCB cho biết trong bối cảnh đà tăng của giá cả tiêu dùng tại Brazil hiện chưa có dấu hiệu ngừng lại, cơ quan này quyết định nâng mức rủi ro không đạt mục tiêu lạm phát lên 100% từ mức 88% đưa ra trước đó.

Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5 vừa qua, lạm phát của Brazil đã tăng lên mức 11,73%, trong khi thị trường tài chính dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 8,8% trong năm 2022. Đầu năm nay, Chính phủ Brazil đặt trần lạm phát cả năm chỉ ở mức 3,5% với biên độ +/-1,5%.

Để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng trung ương Brazil đã tăng lãi suất cơ bản lên mức 13,25% vào giữa tháng 6/2022, mức cao nhất kể từ tháng 12/2016 và dự kiến tiếp tục tăng thêm 0,5% tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Chính sách tiền tệ (Copom). Trong cuộc họp gần đây nhất của Copom, BCB khẳng định sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản cho đến khi lạm phát có dấu hiệu chững lại.

Tỷ lệ lạm phát của Brazil trong năm 2021 lên tới 10,06%, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2015. Đây cũng là lần đầu tiên trong 6 năm qua, tỷ lệ lạm phát vượt mức trần do chính phủ nước này đưa ra là 3,75%, với biên độ +/-1,5%. Tình trạng lạm phát của Brazil trong năm ngoái chủ yếu là do giá nhiên liệu và giá điện tăng vọt, ở mức lần lượt là 49,02% và 21,21%.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.