Brazil đối mặt hạn hán và cháy rừng năm thứ ba liên tiếp

Brazil đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ cháy rừng hoành hành tại Amazon và vùng đất ngập nước Pantanal trong năm nay, sau khi trải qua đợt hạn hán kỷ lục vào năm ngoái, khiến nhiều khu vực trở nên khô hạn và dễ bắt lửa.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy rừng Amazon tại Rondonia, Brazil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dữ liệu của Cơ quan Nước quốc gia Brazil cho thấy, dù đang trong mùa mưa, phần lớn các vùng ở nước này vẫn hứng chịu hạn hán kể từ đầu năm đến nay. Chính phủ Brazil cảnh báo 2025 có thể là năm hạn hán thứ ba liên tiếp ở Amazon và năm thứ hai liên tiếp ở Pantanal.

Mặc dù có mưa, lượng nước vẫn không đủ để phục hồi hệ sinh thái Amazon sau 2 năm khô hạn kỷ lục. Theo Mapa Biomas Brasil, diện tích cháy rừng ở Brazil đã tăng 79% trong năm 2024, lên tới 31 triệu hecta. Ngoài ra, Pantanal, vùng đất ngập nước nhiệt đới lớn nhất thế giới, cũng đang là một trong những khu vực cảnh báo khẩn cấp về tình trạng hạn hán. Theo dữ liệu từ Đại học liên bang Rio de Janeiro, năm 2024, khoảng 17% diện tích Pantanal bị cháy, trong khi diện tích mặt nước giảm 61% so với mức trung bình lịch sử.

Chính quyền bang Mato Grosso do Sul đang khuyến khích nông dân sử dụng đốt có kiểm soát để phòng ngừa cháy rừng ở Pantanal.

Năm ngoái, Chính phủ Brazil đã ban hành nhiều biện pháp để tăng cường năng lực chữa cháy. Nước này đặt mục tiêu tăng cường năng lực phòng cháy ở các địa phương để ứng phó với biến đổi khí hậu lâu dài.

Trà Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.