Brazil: doanh thu cà phê tăng mạnh bất chấp số lượng xuất khẩu giảm

Ngày 27/11 (giờ địa phương), Chính phủ Brazil cho biết khối lượng xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu năm của nước này giảm đáng kể, song doanh thu vẫn tăng hơn 27% do giá cà phê quốc tế tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch hạt cà phê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo báo cáo của Chính phủ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, dù khối lượng xuất khẩu giảm, kim ngạch vẫn đạt 12,7 tỷ USD, tăng 27,6% so với mức 9,96 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, Brazil xuất khẩu 33,2 triệu bao cà phê loại 60 kg, ít hơn 20,3% so với 41,7 triệu bao cùng kỳ năm trước.

Về chủng loại, cà phê arabica tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm 79,9% tổng lượng, tiếp theo là robusta với 10,5%; phần còn lại là cà phê hòa tan.

Số liệu chính thức cũng cho thấy sự thay đổi lớn trong cơ cấu thị trường xuất khẩu sau khi Mỹ, từng là khách hàng lớn nhất của cà phê Brazil cho tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% lên mặt hàng này của quốc gia Nam Mỹ từ tháng 8. Riêng trong tháng 10, xuất khẩu sang Mỹ giảm 54,3% so với cùng kỳ 2024, khiến nước này rơi xuống vị trí thị trường nhập khẩu lớn thứ ba, sau Đức và Italia.

Giới phân tích đánh giá dù khối lượng xuất khẩu giảm, Brazil vẫn hưởng lợi nhờ giá cà phê toàn cầu neo ở mức cao do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu ổn định ở các thị trường lớn.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.