BQP Liên bang Nga nói về mục đích tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine

Ngày 20/6, Bộ Quốc phòng (BQP) Liên bang Nga đã lên tiếng về việc nước này sử dụng tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Liên bang Nga bắn tên lửa vào các vị trí của Ukraine. Ảnh chụp màn hình video của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Sputnik

Đài RT của Liên bang Nga dẫn báo cáo cập nhật thường kỳ của Bộ Quốc phòng nước này đưa ra ngày 20/6, thừa nhận các lực lượng quân sự của họ đã sử dụng tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái (UAV) để thực hiện các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, hoạt động này được thực hiện nhằm trả đũa việc Kiev tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga và tất cả các loại vũ khí tham gia vào cuộc tấn công đều ngắm trúng mục tiêu tầm xa như kế hoạch.

Về phía Ukraine, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước của quốc gia này, Ukrenergo, đã báo cáo thiệt hại ở một số vùng trên đất nước, bao gồm cả Vùng Kiev, nơi cung cấp điện cho thủ đô Ukraine.

Ukrenergo tuyên bố các cuộc tấn công của Liên bang Nga là lần thứ bảy kể từ ngày 22/3 dẫn đến tình trạng phải hạn chế hơn nữa về tiêu thụ điện.

Xem video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Liên bang Nga bắn trúng đập thuỷ điện lớn nhất Ukraine vào ngày 22/3/2024. Nguồn: Reuters

Để giải quyết tình trạng thiếu công suất phát điện ngày càng tăng, Ukraine đã tiến hành cắt điện luân phiên trên toàn quốc.

Ukrenergo cho biết: “Để giải quyết sự thiếu hụt của hệ thống năng lượng, chúng tôi phải nhập khẩu và đề nghị châu Âu viện trợ khẩn cấp”, đồng thời nói thêm rằng trong 24 giờ qua Ukraine đã nhận được hơn 27.000 MWh từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova.

Đài RT cho biết thêm kể từ tháng 1/2024, Kiev đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái cảm tử tầm xa.

Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Moskva đã quyết định tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công đó.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết thêm các hoạt động như vậy bắt đầu sau khi thời tiết trở nên đủ ấm để việc mất điện không gây ra mối đe dọa nhân đạo nào đáng kể.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái mới nhất của Kiev diễn ra trong đêm.

Trước đó vào ngày 20/6, họ đã báo cáo về việc chặn thiết bị nay không người lái trên Adygea cùng các khu vực Bryansk, Krasnodar, Rostov, Belgorod và Oryol.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.