Bosnia-Herzegovina nộp đơn xin gia nhập EU

Tháng 2/2016, một cơn gió khác thổi vào lục địa già cùng đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Bosnia-Herzegovina.
Ngày 15/2, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini thông báo Bosnia-Herzegovina đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh này. Bà Mogherini cho biết 28 quốc gia thành viên của EU sẽ xem xét và đánh giá đơn xin gia nhập EU của Bosnia - Herzegovina.

Trong bối cảnh EU đang vấp phải nhiều hoài nghi về những giá trị cốt lõi của một khối đoàn kết, tự do và thịnh vượng thì việc Bosnia-Herzegovina nộp đơn xin gia nhập và cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn của EU được đánh giá là tin tốt cho cả liên minh và quốc gia Đông Nam Âu nằm trên bán đảo Balkan này.

Được chấp nhận từ năm 2003 như một "ứng cử viên tiềm năng" gia nhập EU, song cho đến nay Bosnia-Herzegovina vẫn chưa chính thức nhận được quy chế này. Hồi đầu năm ngoái, Quốc hội Bosnia-Herzegovina đã phê chuẩn kế hoạch cải cách kinh tế và chính trị để khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU.

Trong lộ trình này, EU đã đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với quốc gia Balkan này. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa lãnh đạo 3 cộng đồng người gốc Serbia, người Hồi giáo và người Croatia ở Bosnia-Herzegovina đã cản trở các cải cách xã hội và kinh tế ở quốc gia này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.