Nhiều nước EU muốn kéo dài việc kiểm soát biên giới

Nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Áo, Bỉ, Thuỵ Điển và Đan Mạch, muốn kéo dài việc kiểm soát biên giới nhằm hạn chế người tị nạn vào các nước này.

Nhiều nước EU muốn kéo dài việc kiểm soát biên giới ảnh 1

Dòng người di cư và tị nạn chờ đợi được qua cửa khẩu Hy Lạp - Macedonia, gần Idomeni (Hy Lạp) ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Đức "Thế giới Chủ nhật“ (Welt am Sonntag) ngày 23/1 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Áo, Bỉ, Thuỵ Điển và Đan Mạch, muốn kéo dài việc kiểm soát biên giới nhằm hạn chế người tị nạn vào các nước này.

Theo quy định, lệnh kiểm soát biên giới hiện hành sẽ hết hiệu lực vào tháng 5/2016, song nếu Bộ trưởng Nội vụ các nước EU nhất trí kéo dài việc kiểm soát biên giới theo Điều 26 trong Bộ quy tắc đi lại qua biên giới các nước tham gia Hiệp ước Schengen thì việc kiểm soát biên giới có thể được gia hạn thêm 1,5 năm nữa, có nghĩa tối đa là tới cuối năm 2017. Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU sẽ nhóm họp tại một hội nghị không chính thức ở Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 25/1 để thảo luận về vấn đề này.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner tuyên bố có thể đình chỉ sự tham gia Hiệp ước Schengen của Hy Lạp nếu Athens không nỗ lực kiểm soát dòng người di cư vào EU. Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sĩ) đã cảnh báo EU có thể tan rã nếu trong vài tháng tới, các nước thành viên không nhất trí được một lộ trình chung giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư cũng như vượt qua các thách thức an ninh.

Để đối phó với dòng người di cư ồ ạt đổ vào châu Âu, nhiều nước trong khu vực Schengen đã tái áp đặt việc kiểm soát biên giới. Theo một nữ Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức, số người di cư vào nước này trước mắt sẽ chưa thuyên giảm, do vậy việc kiểm soát biên giới tạm thời sẽ vẫn là công cụ hiệu quả và cần thiết nhằm thiết lập trật tự ở khu vực biên giới.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière cũng tuyên bố sẽ kéo dài lệnh kiểm soát biên giới tại khu vực biên giới Đức-Áo vốn được áp dụng từ giữa tháng 9/2015 và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 13/2 tới. Hiện khu vực này mỗi ngày có từ 1.300-2.800 người di cư từ biên giới Áo sang bang Bayern của Đức. Riêng trong năm 2015, số người di cư vào Đức đã lên tới gần 1,1 triệu người.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.