Bóng và áo của các cầu thủ U23 Việt Nam tặng Thủ tướng bán đấu giá được 20 tỷ đồng

Ngày 12/2, ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết: Kết thúc phiên đấu giá quả bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng, Tập đoàn FLC đã thắng với giá 20 tỉ đồng.
Bóng và áo của các cầu thủ U23 Việt Nam tặng Thủ tướng bán đấu giá được 20 tỷ đồng ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh tuấn giới thiệu quả bóng và áo thi đấu kèm chữ ký của các thành viên đội U23 Việt Nam được đấu giá. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo Văn phòng Bộ LĐTBXH, sau chưa đầy 1 tuần tổ chức đấu giá áo và quả bóng của đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Đến cuối buổi chiều 11/2, ngày cuối cùng của phiên đấu giá, một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh trả giá cao nhất là 6 tỷ đồng cho cả quả bóng và áo đấu. Đến tối cùng ngày, doanh nghiệp này đã nâng mức giá lên 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tối 11/2, khi phiên đấu giá sắp kết thúc thì Tập đoàn FLC bất ngờ tham gia với mức giá đưa ra 20 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 1/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao áo và quả bóng đội tuyển U23 có đầy đủ chữ ký các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đoạt danh hiệu á quân Giải Vô địch U23 châu Á 2018 tới Bộ LĐTBXH và Bộ Thông tin & Truyền thông và đề nghị hai bộ phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi hai món quà. Kinh phí thu được sẽ dành tặng các gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Văn phòng Bộ LĐTBXH sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH để sớm tổ chức lễ bàn giao áo, bóng và tiếp nhận tiền đấu giá từ FLC.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.