World Cup nữ 2023: Đội tuyển Australia bế tắc về nhân sự do 'bão chấn thương'

HLV đội tuyển nữ Australia - ông Tony Gustavsson - ngày 3/7 đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Australia góp mặt tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch thế giới (World Cup) 2023 do nước này đồng đăng cai cùng New Zealand.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Australia. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong danh sách được HLV Tony Gustavsson lựa chọn có 15 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tham dự World Cup nữ 2019 tại Pháp. Đáng chú ý, vị chiến lược gia này vẫn đặt niềm tin vào hai ngôi sao kỳ cựu là Kyah Simon và Alanna Kennedy, mặc dù khả năng thi đấu của họ tại giải năm nay vẫn còn bỏ ngỏ do chưa phục hồi thể lực. 

Tiền đạo kỳ cựu Kyah Simon đã không thi đấu kể từ khi bị đứt dây chằng chéo ở đầu gối hồi tháng 10 năm ngoái. Cô cũng từng phải vắng mặt trong kỳ giải tại Pháp năm 2019 do chấn thương. Trong khi đó, trung vệ Alanna Kennedy vừa trải qua một mùa giải không như ý với câu lạc bộ Manchester City (Anh) do liên tiếp gặp chấn thương.

"Bão chấn thương" đã khiến đội quân của HLV Tony Gustavsson phải bước vào giải đấu mà không có lực lượng mạnh nhất. Một loạt trụ cột khác vẫn được ông giữ lại trong đội hình của "The Matildas" dù họ đang gặp vấn đề về sức khỏe, như Mary Fowler, Emily van Egmond (chấn thương lưng) hay Clare Polkinghorne (chấn thương mắt cá chân). Trong khi đó, hai tên tuổi lớn là Chloe Logarzo và Emily Gielnik buộc phải lỗi hẹn với World Cup 2023 do không thể chạy đua với thời gian để hồi phục thể lực. 

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7-20/8 tới. Australia thuộc bảng B, cùng các đội tuyển Ireland, Nigeria và Canada.

Danh sách 23 tuyển thủ Australia góp mặt tại VCK World Cup nữ 2023:

Thủ môn: Mackenzie Arnold, Teagan Micah, Lydia Williams
Hậu vệ: Ellie Carpenter, Steph Catley, Charlotte Grant, Clare Hunt, Alanna Kennedy, Aivi Luik, Courtney Nevin, Clare Polkinghorne
Tiền vệ: Alex Chidiac, Kyra Cooney-Cross, Katrina Gorry, Emily van Egmond, Clare Wheeler, Tameka Yallop
Tiền đạo: Caitlin Foord, Mary Fowler, Sam Kerr, Hayley Raso, Kyah Simon, Cortnee Vine.
Thanh Phương (TTXVN)
Chốt danh sách 23 tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023
Chốt danh sách 23 tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau buổi tập chiều 1/7, Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đã thảo luận và thống nhất danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường tới New Zealand tham dự Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN