World Cup 2023: HLV đội tuyển Đức thừa nhận còn nhiều điều phải chuẩn bị

"Đó không phải là cách chúng tôi muốn chơi bóng đá" - HLV trưởng đội tuyển nữ của Đức - bà Martina Voss-Tecklenburg đã phát biểu như vậy sau màn trình diễn không như mong đợi của tuyển Đức trước đội tuyển nữ Việt Nam, "tân binh" sắp có lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Tuy nhiên, HLV Voss-Tecklenburg cũng bày tỏ tin tưởng vào sự trở lại của các chân sút chủ chốt, cũng như những điều chỉnh ở nhiều khâu của đội tuyển Đức từ nay cho tới khi VCK World Cup 2023 khởi tranh.

Chú thích ảnh
Một pha phối hợp tấn công của các tuyển thủ Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tuy đội tuyển Đức giành chiến thắng 2 - 1 trước đội khách, nhưng báo chí nước này đánh giá đây là một trận đấu hết sức tẻ nhạt của đội quân từng 2 lần vô định thế giới và đương kim á quân châu Âu. Chiến thắng sít sao trước tuyển Việt Nam đã không thể mang lại tinh thần lạc quan cho tham vọng giành ngôi sao thứ ba để xếp trên vòng tròn biểu tượng của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), dù đội hình ra sân ở trận đấu này còn thiếu vắng nhiều trụ cột. Trong khi các cầu thủ bé nhỏ châu Á, cũng như cổ động viên Việt Nam như vỡ òa sau bàn thắng đẹp mắt của Thanh Nhã ở phút cuối trận đấu thì HLV Voss-Tecklenburg lại có phát biểu gần như để xin lỗi người hâm mộ. Nhà cầm quân 55 tuổi phát biểu trên kênh ZDF sau trận đấu: "Đó không phải là cách chúng tôi muốn chơi bóng. Vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm trong mọi khâu. Chúng tôi hiện mới ở mức 40% trong công tác chuẩn bị".

Chú thích ảnh
Một pha uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam của các cầu thủ Đức.

Bàn thắng đầu tiên của Paulina Krumbiegel ngay ở phút thứ 3 của trận đấu đã khơi dậy những kỳ vọng đang rất "khát" của tuyển Đức, nhưng những phút thi đấu sau đó và cả bàn thắng thứ hai của cầu thủ vào thay người Janina Minge ở phút 80 cũng không thể khiến người hâm mộ tuyển Đức hài lòng. Trung vệ Lena Lattwein thẳng thắn nhìn nhận: "Đó là một tập thể hỗn độn, dù chúng tôi đã thi đấu quyết liệt. Chúng tôi cần phải cải thiện ở nhiều mặt".

Theo cầu thủ thuộc biên chế CLB Wolfsburg này, đội tuyển Đức đã không tổ chức được nhiều pha tấn công dẫn tới bàn thắng, trong khi khâu phòng ngự không tốt. Sau quá trình chuẩn bị chỉ bắt đầu từ ngày 20/6 với vỏn vẹn ba buổi tập, lời giải thích để biện minh cho màn trình diễn này được cho là do hầu hết các chân sút thuộc câu lạc bộ Wolfsburg và FC Bayern vẫn vắng mặt trong trận đấu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những cầu thủ được ra sân đã không thể phát huy được lợi thế về vóc dáng cũng như thể lực trước các "tân binh" World Cup nhỏ bé.

Người hâm mộ Đức cũng lo ngại cho thủ thành Merle Frohms, người đã không có đủ thời gian nghỉ ngơi sau các trận đấu mệt mỏi vừa qua ở Champions League của CLB Wolfsburg. Dù vậy, thủ môn sinh năm 1995 này cũng đã có hai pha cản phá xuất sắc từ cú sút xa của Dương Thị Vân ở phút 42 và pha lao ra áp sát đội trưởng Hải Yến, khiến chân sút của tuyển Việt Nam không thể có đủ khoảng trống để đưa bóng vào lưới ở phút 77.

Sau trận đấu với tuyển Việt Nam, các cầu thủ Đức còn một trận giao hữu nữa với tuyển Zambia vào ngày 7/7 tới trước khi lên đường chinh phục đỉnh cao World Cup 2023. Cả hai trận giao hữu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ Đức thể hiện bản thân trước khi HLV Martina Voss-Tecklenburg chốt danh sách đội tuyển xuống còn 23 người để tới Australia cho hành trình World Cup, trong đó Đức sẽ đối đầu với Maroc (ngày 24/7), Colombia (ngày 30/7) và Hàn Quốc (ngày 3/8).

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)
Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động Offenbach ở Đức
Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động Offenbach ở Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trận đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội tuyển nữ của Đức và Việt Nam diễn ra chiều tối 24/6 (theo giờ Đức) đã thu hút sự quan tâm của gần 14.000 cổ động viên đến với sân vận động Offenbach am Main ở gần thành phố Frankfurt. Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến từ nhiều vùng ở Đức để cổ vũ cho các nữ tuyển thủ, nhuộm đỏ sân vận động có sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN