WORLD CUP 2018: Đối đầu với Mbappe, chỉ còn cách nhìn lên trời cầu nguyện

Chứng kiến Kylian Mbappe chơi bóng ở trận gặp Bỉ, Rio Ferdinand thừa nhận nếu là đối thủ, phải chạm trán Mbappe thì chỉ biết nhìn lên trời và cầu nguyện "Hãy giúp tôi".

Mbappe không ghi bàn cho Pháp trong trận gặp Bỉ (cầu thủ ghi bàn duy nhất là trung vệ Samuel Umtiti), nhưng đóng góp của cầu thủ 19 tuổi lên toàn đội là rất lớn. Mbappe thường xuyên khuấy đảo, khiến các hậu vệ Bỉ gặp rất nhiều khó khăn với tốc độ của mình trong những đợt phản công của tuyển Pháp.

Tốc độ biến Mbappe thành nhân tố đáng sợ trên hàng công tuyển Pháp.

Là một trung vệ, Rio Ferdinand hiểu rất rõ khó khăn khi phải ngăn chặn những cầu thủ như Mbappe. "Đối đầu với đối thủ tốc độ cao luôn khiến một hậu vệ hoảng sợ. Mới 19 tuổi mà khiến đối thủ hoảng sợ tại World Cup thực sự rất hiếm. Làm thế nào để bạn có thể ngăn cản Mbappe? Bạn chỉ biết nhìn lên trời và nói 'Hãy giúp tôi'. Bạn cần những người xung quanh hỗ trợ", cựu tuyển thủ Anh nói.

"Tôi đã rơi vào những tình huống như vậy trong sự nghiệp. Nếu gặp đối thủ tốc độ, tôi sẽ được Michael Carrick hoặc ai đó hỗ trợ phía trước. Phải ngăn được bóng từ chân họ ngay từ ban đầu. Khi bóng vào chân những cầu thủ như vậy, đừng để họ đối mặt bạn".

Hàng thủ tuyển Pháp đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Samuel Umtiti ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp đánh bại Bỉ. Raphael Varane cũng rất đáng được ngợi khen bởi sự chắc chắn mà anh tạo ra trước khung thành thủ môn Hugo Lloris. Ngôi sao của Real Madrid đã khiến Romelu Lukaku hoàn toàn im tiếng.

Trung vệ Varane cũng có một ngày thi đấu xuất sắc.

"Chấn thương đã ảnh hưởng lớn tới sự phát triển sự nghiệp của Varane. Chàng trai đó giống như một chiếc Ferrari khi di chuyển. tốc độ chưa bao giờ vấn đề. Năm nay tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ấy chơi ổn định nhất. Tôi thích Varane. Cậu ấy không thể hiện nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là hạnh phúc và vui mừng với nhiệm vụ phòng ngự của mình", Ferdinand đánh giá.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Anh Alan Shearer cũng cảm thấy những tài năng như Mbappe, Antoine Griezmann đã biến đội quân của Didier Deschamps "có gì đó đặc biệt" và chiến thắng trước Bỉ cho thấy Pháp đang "đi đúng đường".

"Varane, Kante, Pogba, Matuidi, những chàng trai này xấu xí khi họ cần. Màn trình diễn trước Argentina, họ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác với đêm nay. Họ thay đổi để thích nghi với những đối thủ, để đưa ra những phương án khác nhau và tôi nghĩ hôm nay họ đã làm rất tốt".

Theo thethaovanhoa.vn
Đây là lý do Pháp được coi là đại diện cuối cùng của... châu Phi ở World Cup 2018
Đây là lý do Pháp được coi là đại diện cuối cùng của... châu Phi ở World Cup 2018

Tuyển Pháp được gọi là đội tuyển châu Phi thứ 6 ở World Cup 2018, khi mà họ có quá nhiều cầu thủ có gốc gác ở châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN