Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022: Việt Nam sẽ nỗ lực giành điểm số

Đêm 12/10, Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân vận động Sultan Qaboos (Oman) gặp đội chủ nhà tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Đội trưởng Quế Ngọc Hải (bên phải) trong buổi luyện tập. Ảnh: TTXVN phát

Sau trận thua sát nút Đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng duy nhất của bảng B hiện vẫn chưa giành được điểm nào và đang xếp cuối bảng. Rõ ràng, họ đang phải chịu áp lực rất lớn bởi cơ hội đi tiếp không có nhiều.

Nếu như 2 trận đầu, Đội tuyển Việt Nam để thua 2 đối thủ được đánh giá quá mạnh, thì ở lượt trận thứ 3, những “chiến binh sao vàng” lại để mất điểm ở những phút thi đấu bù giờ cuối cùng, không khỏi khiến ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có giành được điểm số ở trận đấu với Oman mới giúp xốc lại tinh thần của các cầu thủ, bồi đắp thêm niềm tin cho người hâm mộ.

Trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc kết thúc cũng là lúc huấn luyện viên Park Hang-seo và các tuyển thủ phải chịu nhiều sự “công kích”. Nhưng công bằng mà nói, không chỉ giới chuyên gia mà đông đảo người hâm mộ cũng đã thấy rằng việc đạt thứ hạng cao ở Vòng loại cuối FIFA World Cup không dễ dàng. Bởi các đối thủ đều được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều, một số đội đã từng tham gia sân chơi này nhiều hơn một lần, còn Đội tuyển Việt Nam mới chỉ chập chững bước những bước đi đầu tiên. 

Có lẽ, điều mà người hâm mộ đặt niềm tin nhất lúc này chính là tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, ở trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc vừa qua, dẫu bị dẫn trước 2 bàn, thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, các “chiến binh sao vàng” vẫn chơi với tinh thần không từ bỏ. Tiến Linh đã có pha gỡ hòa 2-2 ngay ở phút 90, chỉ đáng tiếc là chúng ta đã để thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bước vào vòng loại cuối, Đội tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn khi “cơn bão” chấn thương quét ngang qua khiến nhiều trụ cột chính không thể ra sân, mọi chiến thuật của ban huấn luyện phải điều chỉnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam đi đến nhiều thành công, nhưng chính bóng đá cũng có sự thay đổi, giới hâm mộ cũng mong bóng đá Việt Nam có nhiều sự thay đổi hơn nữa để thích nghi với thời cuộc.

Người hâm mộ bóng đá cho rằng việc Đội tuyển Việt Nam thường chỉ chơi hay khi bị đối phương dồn ép, lối chơi phòng ngự phản công được áp dụng nhuần nhuyễn, sau trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc. Có lẽ Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm, điều chỉnh về đội hình chiến thuật hay phương án thay đổi nhân sự.

Ngoài việc đưa tiền vệ Lê Văn Xuân và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình sang Đội tuyển U22 để thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2022 thì gần như nhân sự trong tay ông Park Hang-seo vẫn giữ nguyên. Nhưng có lẽ, ở lượt ra quân này, ban huấn luyện và thầy Park sẽ có sự thay đổi ở đội hình xuất phát, đặc biệt với trường hợp Công Phượng hay Tấn Tài, những cầu thủ đã thi đấu rất tốt sau khi được thay vào sân từ băng ghế dự bị.

Đối thủ lần này của Đội tuyển Việt Nam là Oman, đội bóng được đánh giá cao hơn chúng ta khá nhiều. Oman cũng gây bất ngờ tại vòng loại cuối khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0. Ngoài ưu thế về thể lực, tốc độ, khả năng thi đấu gắn kết, đoàn quân của huấn luyện viên Branko Ivankovic còn có lợi thế sân nhà, quen thuộc với điều kiện thời tiết và sân bãi.

Rõ ràng, trong trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Người hâm mộ vẫn đặt nhiều niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, với tinh thần thi đấu không buông bỏ, cống hiến vì “màu cờ sắc áo”, các “chiến binh sao vàng” đã không ít lần tạo ra bất ngờ, giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài chia sẻ: Rất mong người hâm mộ đồng cảm với những khó khăn khi Đội tuyển Việt Nam phải đối diện với những đối thủ rất mạnh tại Vòng loại thứ ba World Cup, tiếp tục động viên để toàn đội có được tinh thần cao nhất. Đội tuyển cũng sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để có điểm trong các trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Oman sẽ diễn ra lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Sultan Qaboos (Oman). Đây cũng là nơi từng chứng kiến “cơn địa chấn” của Vòng loại Asian Cup 2004 khi Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Đội tuyển Hàn Quốc nhờ pha lập công duy nhất của Phạm Văn Quyến. Khi được gợi nhớ về sự kiện này, Hồ Tấn Tài rất hồ hởi và hy vọng Đội tuyển Việt Nam hôm nay sẽ tiếp nối các đàn anh để giành trọn niềm vui trong lần trở lại thi đấu trên sân Sultan Qaboos.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rõ ràng luôn dành tình yêu rất lớn cho trái bóng tròn, cầu thủ, ban huấn luyện mỗi khi đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng. Nhưng khi đã bước ra những sân chơi lớn, đội tuyển phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh, sẽ không thể chỉ có chiến thắng nên phải quen dần với thất bại để bóng đá Việt Nam ngày càng tốt hơn. Do đó, sự động viên, chia sẻ của người hâm mộ sẽ là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất đối với bóng đá Việt Nam nói chung và với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng.

Nam Thái (TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bị Thái Lan bắt kịp trên bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bị Thái Lan bắt kịp trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị ra ngoài TOP 100 trên bảng xếp hạng FIFA và để cho đối thủ ở khu vực Đông Nam Á Thái Lan bắt kịp nếu tiếp tục thua Oman ngày 12/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN