U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Ảnh: VPF
Theo đó, nhóm đầu tiên của U22 Việt Nam gồm ban huấn luyện cùng 12 cầu thủ bay sáng 10/11. Các cầu thủ trong nhóm này gồm Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP Hồ Chí Minh), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel).
Nhóm thứ hai của U22 Việt Nam gồm một số cầu thủ của Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình và Công an TP Hồ Chí Minh vừa thi đấu xong ngày 9/11 sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 10/11. Nhóm này gồm Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Tân.
Nhóm còn lại của U22 Việt Nam là những cầu thủ bận thi đấu các trận đấu muộn của vòng 11 V-League 2025 - 2026 diễn ra tối 10/11 và sẽ sang Trung Quốc vào ngày 11/11. Các cầu thủ nhóm này thuộc biên chế Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Hà Tĩnh, gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê.
Chưa bao giờ, sự chờ đợi về màn tỏa sáng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 lại lớn như lúc này. Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp (30 và 31) dưới thời HLV Park Hang-seo giành HCV, U22 Việt Nam chỉ có thể giành HCĐ ở SEA Games 32. Lần này, đội được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc khác là Kim Sang-sik. Nếu giúp đội giành HCV, ông Kim Sang-sik sẽ hoàn thành cú đúp vô địch sau lần đăng quang ở AFF Cup 2024.
Để chuẩn bị cho SEA Games 33, U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Từ ngày 10 - 19/11, đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Giải đấu có sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ và Ban huấn luyện sẽ thử nghiệm tối đa ở giải giao hữu này. Dẫn dắt U22 Việt Nam trong các đợt tập trung tháng 11 là quyền HLV Đinh Hồng Vinh.
Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Trung Quốc (ngày 12/11), U22 Uzbekistan (ngày 15/11) và U22 Hàn Quốc (ngày 18/11). Lần gần nhất U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế ở Trung Quốc là vào tháng 3/2025, đạt kết quả bất bại, khi hòa U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc 1 - 1, hòa U22 Uzbekistan 0 - 0.
Giải đấu Panda Cup 2025 được xem là cơ hội cọ xát lý tưởng để U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện bộ khung chiến thuật, thử nghiệm nhân sự và nâng cao khả năng thích ứng trước các đối thủ có phong cách thi đấu đa dạng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33.
Đáng chú ý, V-League 2025 - 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động và cạnh tranh quyết liệt. Thời điểm này cũng có rất nhiều những gương mặt trẻ của U22 Việt Nam tỏa sáng. Đây là một tín hiệu tích cực giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất tham dự SEA Games 33.
Ở đợt tập trung này, U22 Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất ở thời điểm này. Trước đó, trong lần tập trung tháng 10, có 8 cầu thủ lứa U22 được huấn luyện Kim Sang-sik đôn lên đội tuyển Việt Nam, gồm: Thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn và Đình Bắc.
Ngay sau khi kết thúc quá trình thi đấu giao hữu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn cuối cùng từ ngày 23/11. Đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik sẽ đích thân phụ trách đội trong giai đoạn này sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá xong trận đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội sẽ đóng quân tại Vũng Tàu từ ngày 23 - 29/11, sau đó di chuyển tới TP Hồ Chí Minh và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự SEA Games 33.
Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tham dự, chia thành 3 bảng: Bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; 3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.
Theo lịch thi đấu, vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 - 12/12, bán kết vào ngày 15/12 và các trận tranh huy chương đồng, chung kết diễn ra ngày 18/12. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai), trong đó Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.
Tại vòng bảng, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Lào vào ngày 5/12 và U22 Malaysia (11/12). Cả hai trận đấu đều diễn ra tại sân 700th Anniversary, Chiangmai.
Trong năm nay, các gương mặt trẻ U22 Việt Nam đã kinh qua nhiều giải đấu và đều gặt hái thành tích tốt, gồm vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026.