Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Tối 7/7, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 tại Philippines bằng trận đấu mở màn với tuyển nữ Campuchia. Một thắng lợi đậm đà sẽ tiếp thêm sự hung phấn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở giải đấu này.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam vượt qua Campuchia tới 7 - 0 ở SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang là ĐKVĐ Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và ĐKVĐ SEA Games. Cách đây 2 tháng, tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại tuyển nữ Campuchia 7 - 0 tại SEA Games 31. Sẽ không quá bất ngờ khi thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến một chiến thắng đậm, như một cú hích cho hành trình khởi đầu ở VCK bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Đội nữ Việt Nam đang có lực lượng đồng đều, đan cài hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ từ SEA Games 31. Với bộ khung đội hình được duy trì và xây dựng đồng đều qua từng năm. Trận đấu này, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung cũng sẽ sử dụng những cầu thủ trẻ, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu khó khăn phía trước.

Dù rơi vào bảng đấu khá nhẹ với những đối thủ là tuyển nữ Lào, Campuchia, Timor Leste và Myanmar, nhưng tuyển nữ Việt Nam được nhận định sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ ngôi Hậu vì giải năm nay có sự tham dự của tuyển nữ U23 Australia và diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Trước khi giải đấu diễn ra, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng và nhắn nhủ học trò cần tập trung cao độ, không được xem thường đối thủ để sớm giành suất vào bán kết.

Tuyển nữ Australia là đội bóng có đẳng cấp cao, đang đứng hạng 12 thế giới, thường xuyên dự World Cup và Olympic. Đội bóng Xứ sở chuột túi sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2022. Với thầy trò HLV Mai Đức Chung thì đây là giải đấu có đối trọng rất nặng ký nhưng thầy trò ông Chung không sợ bị soán ngôi mà ngược lại còn thích thú vì AFF Cup nữ đã được nâng cấp khi có đội bóng tên tuổi trong làng bóng thế giới và được cọ xát với họ là điều kiện rất quý.

Đến với giải lần này, bên cạnh những trụ cột của tuyển nữ quốc gia vừa tham dự Asian Cup và SEA Games 31, HLV Mai Đức Chung cũng triệu tập nhiều gương mặt trẻ để thử nghiệm, chọn lọc. Đây cũng là kế hoạch của Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam để trẻ hóa lực lượng nòng cốt, đào tạo các lớp cầu thủ kế thừa đạt chuẩn để tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn ở sân chơi quốc tế trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: VFF

Trong 6 năm trở lại đây, bóng đá nữ Việt Nam liên tục giữ vững vị thế "chị cả" khu vực Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games cũng như đoạt ngôi vô địch AFF Cup năm 2019 và giành suất dự vòng chung kết World Cup 2023. Rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng, nhà ĐKVĐ tuyển nữ Việt Nam được nhận định sẽ dễ dàng đoạt tấm vé vào bán kết AFF Cup 2022.

Việc tuyển nữ U23 Australia nhận thất bại 0 - 1 trước chủ nhà Philippines ngay trận ra quân bảng A của AFF Cup 2022 cho thấy thực lực của các cô gái Xứ sở chuột túi không quá mạnh khi tham dự giải đấu năm nay. Đó cũng là lý do người hâm mộ tin rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung cho biết, các trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022 đều diễn ra với mật độ 2 ngày/trận, điều này đòi hỏi các đội tuyển phải xoay tua đội hình hợp lý để hạn chế chấn thương cho cầu thủ chủ lực.

“Cách đây 3 năm, tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi hậu tại đất Thái Lan. Giải năm nay, với tư cách là ĐKVĐ SEA Games và là 1 trong 2 đội của Đông Nam Á giành vé đi World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam càng nhận thức rõ trọng trách lớn lao của mình để không phụ niềm tin của khán giả quê nhà. Thầy trò chúng tôi đặt quyết tâm phải bảo vệ thành quả ngôi vô địch tại đấu trường khu vực”- HLV Mai Đức Chung khẳng định.

“Tinh thần của các nữ tuyển thủ khá tốt sau khi giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 và đoạt HCV SEA Games 31. Tôi cho rằng sự cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup 2022 diễn ra ở Philippines sẽ rất quyết liệt và ban huấn luyện sẽ động viên các cầu thủ cố gắng giữ được thành tích đã đạt được” - vị “thuyền trưởng” đội tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B với lịch thi đấu đều vào lúc 18 giờ lần lượt gặp tuyển nữ Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra từ ngày 4 - 17/7. AFF Cup 2022 có 11 đội tham dự, được chia làm 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Với trình độ vượt trội, tuyển Việt Nam được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đây cũng được xem là bước đệm quan trong cho Huỳnh Như và các đồng đội trước khi bước vào tranh tài ở vòng chung kết World Cup 2023.

-Sân vận động Binan từng chứng kiến tuyển nữ Việt Nam giành được những kết quả tốt tại SEA Games 2019.

-Tuyết Dung là cầu thủ nữ Việt Nam có duyên nhất với Binan, khi cô đã ghi tới 3 bàn trên sân vận động này.
L. Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản
Đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Ijiri Akira vừa kết thúc chuyến đi giao lưu và tập huấn tại tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản, nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ AFF Cup U18 sắp tới tại Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN