Tứ kết World Cup 2022: Kyle Walker tự tin đối đầu Mbappe

Hậu vệ phải Kyle Walker của tuyển Anh tỏ ra tự tin trước cuộc đối đầu với Kylian Mbappe ở trận Tứ kết diễn ra lúc 2h ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng bổng giữa Kyle Walker (áo trắng) của đội tuyển Anh và Ismaila Sarr của đội tuyển Senegal. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước thềm Tứ kết, hậu vệ Kyle Walker cho biết nhiệm vụ của anh là ngăn chặn Kylian Mbappe.

Mbappe hiện là mũi nhọn tấn công hàng đầu của tuyển Pháp. Anh đã ghi 9 bàn thắng ở các kỳ World Cup, trong đó có 5 bàn thiết lập tại Qatar (tính đến thời điểm này).

Mbappe chơi ở cánh trái của đội tuyển Pháp và là hành lang phải của đội tuyển Anh nơi Kyle Walker phụ trách. Giới chuyên môn nhận định hậu vệ thuộc biên chế Manchester City sắp phải đối mặt với thử thách đầy khó khăn, nhưng Walker tỏ ra khá tự tin. Anh cho biết: "Chúng tôi tôn trọng Kylian. Cậu ấy rất giỏi và đang có phong độ cao nhưng tôi sẽ không trải thảm đỏ chào đón Mbappe, sẽ không để cậu ấy di chuyển tự do và ghi bàn".

Bên cạnh đó, Kyle Walker cũng nhấn mạnh đây không phải cuộc đối đầu cá nhân giữa anh và Mbappe mà là cuộc chiến giữa tuyển Anh với tuyển Pháp và Les Bleus không chỉ có Mbappe, mà còn sở hữu nhiều ngôi sao đáng gờm khác. Cầu thủ này nêu rõ: "Khi tôi khoác áo Manchester City đối đầu Paris Saint-Germain của Mbappe, chúng tôi không chỉ nghĩ đến việc ngăn cản cậu ấy. Trận đấu sắp tới của tuyển Anh với Pháp cũng vậy. Mbappe nguy hiểm nhưng Pháp còn những cầu thủ nguy hiểm khác mà tuyển Anh không được bỏ qua như Giroud, Griezmann, Dembele. Chúng tôi ngả mũ trước Mbappe, một cầu thủ lớn. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta là tất cả vấn đề mà chúng tôi phải tìm cách giải quyết. Đội tuyển Anh còn phải đối phó với Dembele, Giroud, Griezmann vì họ cũng có thể khiến chúng tôi gặp rắc rối".

Trọng Tuệ (TTXVN)
Tứ kết World Cup 2022: Argentina sẵn sàng cho kịch bản 'đấu súng' luân lưu
Tứ kết World Cup 2022: Argentina sẵn sàng cho kịch bản 'đấu súng' luân lưu

Hà Lan và Argentina từng gặp nhau ở Bán kết World Cup 2014. Khi đó, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Vì thế, HLV Scaloni đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kịch bản này ở trận đấu sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN