Ole Gunnar Solskjaer: ‘Không là tôi thì còn ai’

Xuất hiện trong một clip quảng bá cho CLB Manchester United, HLV Solskjaer khẳng định: “Nếu tôi không ở đây mùa giải sau nữa thì thật là kỳ”.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer đã hồi sinh Quỷ đỏ. Ảnh: DM

Không chỉ thể hiện sự tiếp tục gắn bó với Manchester United trong clip, mà HLV tạm quyền còn có buổi trao đổi với Phó Chủ tịch điều hành CLB Ed Woodward về việc lựa chọn các cầu thủ đi hay ở lại CLB. Và rõ ràng là sẽ rất kỳ lạ khi ông đã xuất hiện trong đoạn phim quảng bá cho chương trình bán vé mùa sau của CLB, mà đội bóng này lại thay thế một HLV mới.

Chỉ sau 16 trận dẫn dắt Quỷ đỏ, cựu tiền đạo của CLB đã giúp đội nhà giành chiến thắng 13 trận. Thành tích ấn tượng này phần nào lột tả hình ảnh MU dưới triều đại Solskjaer với phần còn lại của Premier League.

Điều này không chỉ chứng tỏ khả năng cầm quân của ông, mà còn gia tăng khả năng vươn lên top trên của Manchester United ở Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao của MU đã phát huy sở trường dưới thời Solskjaer. Ảnh: DM

Chính những chiến thắng gần đây cũng giúp Solskjaer được tham gia vào phim quảng cáo vé mùa mới.

Solskjaer chia sẻ: “Gương mặt của tôi có trong phim quảng cáo vé mùa sau mà tôi lại phải về lại Na Uy thì thật là kỳ lạ”.

Vị HLV 46 tuổi cũng khẳng định ông và đội ngũ lãnh đạo đã bàn thảo việc lựa chọn cầu thủ cho mùa sau ngay khi đội bóng thắng 2-3 trận.

“Dù tôi hết hợp đồng với CLB vào mùa hè này nhưng tôi vẫn luôn làm mọi điều vì Manchester United với 100% sức lực và khả năng. Ngay cả khi không còn ở đây, tôi vẫn muốn chia sẻ quan điểm của mình và mong CLB phát triển với tư cách là một cổ động viên trung thành” - Solskjaer khẳng định.

Trận thắng 3-1 của MU trước Crystal Palace ở vòng 28 Ngoại hạng Anh giúp HLV Solskjaer lập kỷ lục với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân khách, một thành tích mà những HLV huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby cũng chưa làm được.

Khi HLV Jose Mourinho bị sa thải vào giữa tháng 12 năm ngoái, Quỷ đỏ đang ở giai đoạn khủng hoảng, cách nhóm 4 đội bóng dẫn đầu tới 11 điểm. Sau vòng đấu 29 và dưới quyền Solskjaer, Manchester United đã chính thức nắm giữ vị trí thứ 4 của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, điều tưởng không thể thực hiện được trước đây chỉ vài tháng.

Thậm chí với sự tuột dốc của Tottenham, giới chuyên gia thậm chí nhận định vị trí thứ 3 có thể trong tầm tay.

Đội bóng cũng đã vào tới tứ kết FA Cup.

Solskjaer tự tin: “Với kết quả hiện tại, chúng tôi có thể thách thức cả Tottenham, rượt đuổi Chelsea, Arsenal. Đua tranh thật hấp dẫn và mỗi trận đấu sẽ đều thật quan trọng. Chúng ta đối mặt với thử thách, rồi lại đối mặt với các thử thách ngày càng lớn hơn, đó mới chính là Manchester United”.

Tuy nhiên khi Ngoại hạng Anh đang vào đà thì Champions League mới là thử thách lớn thật sự quyết định hợp đồng của vị HLV trẻ. Trận thua Paris Saint Germain 0-2 ngay trên sân nhà khiến nhiệm vụ phải thắng tại thủ đô nước Pháp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh
Solskjaer tự tin về tương lai của mình ở MU. Ảnh: DM

HLV người Na Uy đã đánh giá rất cao màn trình diễn của các học trò trong trận thắng Southampton và bày tỏ quyết tâm có được kết quả tốt nhất trong trận tái đấu với PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới.

Việc được chơi tại Champions League cũng là lý do hấp dẫn các cầu thủ giỏi và tạo cảm hứng cống hiến cho các cầu thủ hiện có của CLB.

Theo báo chí Anh, ngoài Solskjaer, Manchester United có 2 ứng cử viên khác là Mauricio Pochettino (Tottenham) và Massimiliano Allegri (Juventus) cho vị trí này.

Tuy nhiên cũng theo giới sành tin của Xứ sở sương mù, Solskjaer không chỉ thu phục được lòng tin của các cầu thủ lắm tài nhiều tật của Quỷ đỏ như Paul Pogba, Anthony Martial và Marcus Rashford mà còn chiếm được sự tin yêu của cả gia đình ông trùm Glazer.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Lukaku tỏa sáng, MU vượt Arsenal vào top 4
Lukaku tỏa sáng, MU vượt Arsenal vào top 4

Man United đã giành chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước Southampton cùng việc Arsenal bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở vòng đấu 29, Quỷ đỏ đã chính thức vượt qua Pháo thủ để quay trở lại top 4 Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN