Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hải Phòng FC vẫn thua 0-1

Tại vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2020 (V.League 2020), ngày 17/7, đội bóng Hải Phòng FC đã có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) của đội bóng Hà Nội FC. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 10 khi nóng từ sân tới khán đài.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Mỗi lần Hà Nội tiếp đón Hải Phòng tại Hàng Đẫy, công tác an ninh luôn thắt chặt vì sự cuồng nhiệt đôi khi quá khích của cổ động viên đất Cảng.

Để trận đấu diễn ra an toàn, trên 500 nhân viên an ninh được huy động hỗ trợ Ban Quản lý sân Hàng Đẫy kiểm tra, giám sát các cổ động viên đội khách. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh được sử dụng tối đa các loại thiết bị kỹ thuật như cổng từ, máy soi để ngăn chặn, không cho cổ động viên mang hung khí, vật liệu nổ và các chất cấm khác vào trong sân.

Ở trận đấu này, Hà Nội được đánh giá cao hơn so với Hải Phòng, không chỉ lợi thế sân nhà mà còn về lực lượng. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi các cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương.

Thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng nơi hàng phòng ngự và hàng công là lý do chính khiến đội bóng Thủ đô có thành tích không như mong muốn trong thời gian qua. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận tới 10 bàn thua và thủng lưới ít hơn Hải Phòng 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Quang Hải (Hà Nội) trở lại đội hình xuất phát sau nhiều ngày dưỡng thương. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Một tin vui với đội bóng Thủ đô khi Quang Hải đã bình phục chấn thương và hết sốt. Sự trở lại của Quang Hải kết hợp với Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết... chính là cơ sở để đội chủ nhà tự tin giành 3 điểm, qua đó sớm trở lại top dẫn đầu.

Về phía đội khách Hải Phòng không quá đáng ngại. Đội bóng đất Cảng có lối chơi tương đối đơn giản và dựa nhiều vào những đường chuyền dài vượt tuyến cho các ngoại binh. Điều này khiến các đối thủ dễ dàng bắt bài và đó cũng là lý do Hải Phòng chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 9 trận đấu. Họ là đội bóng có hàng công tệ nhất Giải tính cho đến thời điểm này.

Đúng như dự đoán, trận đấu đã nóng ngay từ những phút đầu tiên khi các cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Hai đội nhập cuộc khá cởi mở, nhưng chưa có cơ hội nguy hiểm. Hải Phòng đang chơi với bộ ba ngoại binh trên hàng công. 

Sau những phút đầu dâng cao, Hải Phòng đã lùi về cố thủ ở sân nhà. Hà Nội cầm bóng nhưng chưa làm khó được hàng thủ đội khách. Đội bóng chủ nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng đội khách Hải Phòng mới là đội tạo ra cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận. Hai đội bóng đều đã có cơ hội mở tỉ số nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn thắng vượt lên trong hiệp một.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Hiệp 2 đã bắt đầu và pháo sáng lại xuất hiện ở khu vực khán đài của nhóm cổ động viên Hải Phòng. Dù đã lường trước được tình hình nhưng rốt cục, Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy vẫn để tình trạng pháo sáng xảy ra. Rất may chưa có sự cố đáng tiếc nào.

Cầu môn Hải Phòng liên tục chao đảo ở những phút đầu hiệp 2. Đầu tiên, Hà Nội có màn phối hợp nhỏ cực hay, xé toang hàng thủ đội khách. Cuối cùng, Văn Quyết căng ngang cho Hùng Dũng dứt điểm cận thành nhưng Doãn Ngọc Tân đã chơi lăn xả để cứu thua cho Hải Phòng. Ở cú đá phạt góc sau đó, Quang Hải đã sút bóng trúng người cầu thủ đối phương.

Thế nhưng phải đợi đến phút 73, đội bóng Thủ đô mới có bàn thắng mở tỉ số. Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Hùng Dũng xử lý quá hay trong khu vực 16m50 trước khi chuyền vào trong cho Rimario ngả người móc bóng ngược. Bóng đi nhẹ nhưng trong nỗ lực cứu thua, trung vệ Mạnh Hùng đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng của các cầu thủ Hà Nội khi Mạnh Hùng của đội khách phản lưới nhà ở phút 73. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Vào phút 88, một quả pháo sáng được ném xuống mặt sân Hàng Đẫy nơi các cầu thủ thi đấu, rất may không trúng ai. Lực lượng bảo vệ sân đã nhanh chóng xử trí tình huống nguy hiểm này.

Những phút cuối trận, Hà Nội có thêm một số cơ hội từ những đường phản công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Hà Nội dứt chuỗi ba trận toàn hòa và thua, với chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng. Sau 10 vòng, Hà Nội có 15 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Phạt tù 3 đối tượng đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy
Phạt tù 3 đối tượng đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy

Ngày 19/5, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy, xảy ra vào tháng 9 năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN