Anh - Đan Mạch: 'Sư tử' gầm vang

Tuyển Anh sẽ đối đầu Đan Mạch trong trận đấu thuộc bán kết EURO 2020. Trong quá khứ, thành tích cao nhất của Tam Sư ở một kỳ EURO cũng chỉ là vào đến bán kết. Dưới mái vòm Wembley, thầy trò Gareth Southgate sẽ làm tất cả những gì có thể để "phá dớp" và làm nên lịch sử.

Chú thích ảnh
Tuyển Anh đang có cơ hội lớn làm nên lịch sử khi được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Eurosports.

Vòng chung kết EURO 2020 đang bước vào những trận đấu cuối cùng, 4 đội bóng mạnh nhất góp mặt tại bán kết đã được xác định là Anh, Italy, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Phần gay cấn nhất của cuộc tranh tài EURO 2020 sẽ diễn ra trên đất Anh với 2 trận bán kết và chung kết đều được tổ chức ở đây. Theo đó hai cặp đấu rất đáng mong chờ giữa Italy - Tây Ban Nha và Anh - Đan Mạch sẽ diễn ra trong hai ngày 7/7 và 8/7.

Tam Sư đã chứng minh được đẳng cấp qua từng trận đấu tại EURO lần này trước khi bước vào trận bán kết, trong khi đó, đường tới bán kết của Đan Mạch là không quá khó khăn khi đội bóng này chỉ phải chạm trán Xứ Wales và CH Séc, những đội bóng không được đánh giá quá cao.

Chú thích ảnh
Tam Sư ngày càng hay với sức tấn công hiệu quả. Ảnh: Eurosports.
Trong 4 đội vào đến bán kết, chỉ có duy nhất tuyển Anh chưa một lần vô địch giải đấu số 1 Lục địa già này.

Tuyển Anh đã chơi tấn công cực hay và hiệu quả trong trận tứ kết trước Ukraine. Với lực lượng đa dạng và nhiều quân bài chưa dùng, HLV Gareth Southgate dường như vẫn chưa lộ hết bài và càng vào sâu càng khiến đối thủ bất ngờ.

Đấu pháp của Tam Sư là khá linh hoạt trong từng trận đấu trước những đối thủ khác nhau. Ở vòng bảng HLV Southgate sử dụng sơ đồ 2 trung vệ, nhưng ở trận đấu với Đức ở vòng knock-out, tuyển Anh đã trở lại sơ đồ 3 trung vệ, đấu pháp đã từng giúp họ vào bán kết World Cup 2018.

Chú thích ảnh
Tuyển Anh tiến sâu dựa trên hàng thủ vững chắc. Ảnh: Eurosports.

Hàng phòng thủ chắc chắn đang là chìa khóa thành công của tuyển Anh ở EURO lần này. 5 trận đấu đã qua, thủ môn Jordan Pickford vẫn chưa phải một lần phải vào lưới nhặt bóng. Southgate đang xây dựng đội bóng của mình dựa trên sự thực dụng, đảm bảo không thủng lưới trước khi ghi bàn.

Trong khi đó, bộ đôi tấn công Harry Kane và Raheem Sterling đang ngày một hay qua từng trận đấu tại EURO lần này. Cặp tiền đạo này đã đóng góp tới 6 bàn thắng cho Tam Sư.

Chú thích ảnh
Đan Mạch đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại EURO lần này. Ảnh: Eurosports.
Tuyển Anh đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bai (10 chiến thắng, 1 trận hòa).

Với sự cổ vũ của các khán giả, cộng với mặt sân Wembley quen thuộc sẽ là xúc tác cần thiết để "sư tử" Anh vượt qua cửa ải bán kết. Tuyển Anh có lợi thế và cơ hội lớn hơn bao giờ nên giấc mơ vô địch EURO vì thế được thổi bùng mạnh mẽ.

Phá lưới đội bóng chưa để thua bàn nào ở EURO cho tới lúc này là cả vấn đề với Đan Mạch và ngăn cản đội bóng ấy ghi bàn lại là vấn đề nan giải khác. Chưa biết đội bóng Bắc Âu Đan Mạch có tái lập được thành tích như EURO 1992 hay không, nhưng với những gì họ đang thể hiện, đó quả thực là một kỳ tích.

Chú thích ảnh
"Những chú lính chì" ngày càng thăng hoa. Ảnh: Eurosports.

Ít ai có thể tin một đội bóng thua tới 2 trận đầu tiên của vòng bảng mà vẫn đi được đến vòng bán kết. Một trận thắng vang dội trước Xứ Wales ở vòng 1/8 và cuộc đua thể lực trước CH Séc ở tứ kết để hẹn hò với người Anh ở Wembley. "Những chú lính chì" đã chứng minh việc phải gặp Tam Sư ở bán kết trên "thánh địa" Wembley không khiến họ nao núng.

Không có cá nhân nào thực sự đẳng cấp và chơi nổi bật nhưng Đan Mạch là một tập thể gắn kết, tràn đầy quyết tâm và ý chí chiến đấu. Chính tinh thần thi đấu đến cùng, sức mạnh tập thể, cùng lối chơi sòng phẳng trước mọi đối thủ hy vọng sẽ mang về một kỳ tích nữa, như chính họ đã từng làm được 29 năm về trước.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Henderson, Shaw, Mount, Kane, Sterling
Đan Mạch: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Lịch thi đấu bán kết EURO 2020:
2 giờ ngày 7/7: Italy - Tây Ban Nha
2 giờ ngày 8/7: Anh - Đan Mạch

- Trong 5 lần gần nhất Anh và Đan Mạch đối đầu, mỗi đội đều có được 2 chiến thắng.

- Hai đội đã có tổng cộng 21 lần đối đầu trong quá khứ, tuyển Anh có 12 chiến thắng, 5 trận hòa và mới chỉ để thua Đan Mạch 4 lần.

- Tại Nations League năm ngoái, tuyển Anh đã để thua Đan Mạch ở bán kết (hòa 0 - 0 ở Copenhagen và thua 0 - 1 trên sân Wembley).
Minh Đăng/Báo Tin tức
EURO 2020: Những điều thú vị về 'Chú lính chì' Đan Mạch 
EURO 2020: Những điều thú vị về 'Chú lính chì' Đan Mạch 

Đan Mạch sẽ đối đầu với đội tuyển Anh tại Bán kết EURO 2020. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã ghi tới 10 bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN