16 đội bóng tranh tài VCK Giải Bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc

Chiều 3/7, tại sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2023.

Chú thích ảnh
Trận U13 Khánh Hoà - U13 Đồng Tháp. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh: Thực tế từ sân chơi này nhiều cầu thủ đã được phát hiện, tỏa sáng và hiện giờ là trụ cột của đội tuyển quốc gia các lứa tuổi. Chúng tôi tin tưởng rằng, các em sẽ xứng đáng tiếp nối bước chân các đàn anh đi trước.

Qua 26 năm tổ chức, Giải đấu không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho thiếu niên và nhi đồng mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhỏ tuổi. Từ Giải đấu này nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện, có nhiều cống hiến to lớn cho nền bóng đá nước nhà như: Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Lương Xuân Trường, Duy Mạnh, Nhâm Mạnh Dũng.
 
Trước đó, vòng loại của Giải đã diễn ra tại 3 khu vực: phía Bắc thi đấu tại Thái Bình; miền Trung và Tây Nguyên thi đấu tại Quảng Nam và phía Nam thi đấu tại Tây Ninh từ ngày 25/5 đến ngày 12/6 năm 2023. Ban Tổ chức đã chọn 16 đội bóng Thiếu niên (U13) xuất sắc tranh tài tại Vòng chung kết Giải: Haduwaco Hải Dương, PVF, Hà Nội, Viettel, Luxury Hạ Long, Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Navy Phú Nhuận và Khánh Hòa. 

Tại vòng chung kết, các đội tham dự được chia thành 4 bảng, mỗi bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội vào tứ kết. Trong ngày 3/7 đã diễn ra những trận bóng đầu tiên với kết quả: U13 SHB Đà Nẵng đã thắng đội tuyển Tây Ninh với tỷ số 5-0; trong khi đó U13 Sông Lam Nghệ An đã thắng thuyết phục U13 Đắk Lắk với tỷ số 6-0; Viettel thắng PVF 2-0.

Tin, ảnh: Đặng Anh Tuấn (TTXVN)
Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026?
Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026?

Với việc được cộng thêm 8,54 điểm từ hai chiến thắng ở các trận giao hữu gặp đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và Syria mới đây, đội tuyển Việt Nam duy trì thứ hạng 95 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đồng thời trở lại nhóm 15 đội dẫn đầu châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN