14 ứng cử viên tranh giải thưởng FIFA The Best 2022

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách 14 ứng cử viên cho giải thưởng FIFA The Best 2022 với một số điểm gây tranh cãi.

Chú thích ảnh
Lionel Messi hôn lên Cúp vô địch World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lionel Messi là cái tên nổi bật trong danh sách các ứng viên. Anh đã ghi 7 bàn thắng ở Qatar để vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Anh cũng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, chưa chắc Messi sẽ giành FIFA The Best 2022 bởi giải thưởng này tính đến các màn trình diễn của cầu thủ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2022. Khoảng thời gian 16 tháng này bao gồm cả mùa giải đầu tiên của Messi tại câu lạc bộ PSG, một mùa giải không mấy thành công của Messi khi anh chỉ ghi được 6 bàn thắng tại Ligue 1.

Đồng đội ở PSG của Messi, Kylian Mbappe, cũng có tên trong danh sách rút gọn. Mbappe cùng tuyển Pháp giành ngôi Á quân World Cup 2022, giải đấu mà anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng. Mbappe cũng đang có phong độ tốt ở cấp câu lạc bộ, ghi được 28 bàn thắng ở giải đấu mùa trước, 13 bàn thắng ở mùa giải hiện tại.

Messi và Mbappe không phải là những cầu thủ duy nhất của PSG góp mặt trong danh sách này. Đội bóng Pháp còn có hai ứng viên khác là Neymar và Achraf Hakimi.

Ngoại hạng Anh có rất nhiều đại diện, trong đó có bộ đôi cầu thủ Erling Haaland và Kevin De Bruyne của Manchester City, cùng với Mohamed Salah của Liverpool. Real Madrid đóng góp 3 ứng cử viên sau khi vô địch Champions League mùa trước. Người chiến thắng Ballon d'Or Karim Benzema cùng với Vinicius Jr và Luka Modric đều nằm trong danh sách. Phía câu lạc bộ Barcelona có tiền đạo Robert Lewandowski.

Danh sách có bất ngờ với sự xuất hiện của ngôi sao Manchester City, Julian Alvarez. Cầu thủ 22 tuổi chỉ mới gia nhập Manchester City từ đầu mùa giải 2022/23. Tại Etihad, Alvarez dự bị cho Erling Haaland. Thành tích nổi bật của Alvarez là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar cùng đội tuyển Argentina, nơi anh đóng góp 4 bàn thắng. Nhiều người hâm mộ đã rất bất ngờ khi Alvarez có mặt trong danh sách này.

Cristiano Ronaldo sau một năm 2022 đáng thất vọng đã không có tên trong danh sách này. Ngôi sao Bồ Đào Nha đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với câu lạc bộ Manchester United sau những ồn ào. Tại World Cup 2022, anh chỉ ghi được 1 bàn thắng trên chấm phạt đền trước khi bị Maroc loại ở tứ kết.

Danh sách rút gọn 14 người sẽ được giảm xuống còn 3 người vào đầu tháng tới. Việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện từ nay cho đến ngày 3/2. Tại FIFA The Best, 4 nhóm gồm các nhà báo thể thao trên toàn thế giới, các HLV đội tuyển quốc gia, các đội trưởng tuyển quốc gia và CĐV sẽ cùng tham gia bầu chọn ra chủ nhân của giải cầu thủ hay nhất. Mỗi nhóm sẽ đóng góp 25% tổng số phiếu. Người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards diễn ra vào ngày 23/2 tới.

Cẩm Oanh (TTXVN)
Rạng sáng 18/1 sẽ trao giải FIFA The Best 2021
Rạng sáng 18/1 sẽ trao giải FIFA The Best 2021

Lễ trao giải FIFA The Best 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 18/1 tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới ở Zürich (Thụy Sĩ) theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN