Bốn nhà máy điện nguyên tử ở Hàn Quốc ngừng hoạt động do bão Maysak

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bão Maysak với sức gió mạnh kỷ lục, tối đa 49m/s, gây mưa lớn hơn 1.000 mm ở các vùng núi cao, đã tràn vào thành phố Busan (phía Nam Hàn Quốc) vào rạng sáng 3/9, gây mất điện diện rộng và khiến 4 nhà máy điện nguyên tử trên địa bàn thành phố này dừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Một phần cây cầu bị nước lũ cuốn trôi khi bão Maysak đổ bộ vào thành phố PyeongChang, Hàn Quốc ngày 3/9/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho biết rạng sáng 3/9, các nhà máy điện nguyên tử Kori số 3, 4 và Shin Kori số 1, 2 đã dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão Maysak. Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử đã cử nhóm chuyên gia của Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KINS) tới điều tra sự cố này.

Theo báo cáo nhanh của KHNP, nhà máy Shin Kori số 1 dừng hoạt động đầu tiên vào lúc 0h46 phút sáng cùng ngày, sau đó là nhà máy Shin Kori số 2 vào lúc 1h12 phút, nhà máy Kori số 3 vào 2h 53 phút và nhà máy Kori số 4 vào 3h 2 phút.

KHNP đã khởi động máy phát điện khẩn cấp sử dụng dầu diesel của nhà máy Kori số 1, vốn dừng hoạt động vĩnh viễn từ năm 2017. Thông thường, các máy phát điện khẩn cấp chạy bằng dầu diesel sẽ được khởi động khi xảy ra vấn đề về nguồn điện cung cấp từ bên ngoài cho các nhà máy điện nguyên tử ở Hàn Quốc. Theo phỏng đoán của KHNP, nguyên nhân các nhà máy điện nguyên tử dừng hoạt động là do có vấn đề về hệ thống điện từ bên ngoài nhà máy và hiện đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác của sự cố. 

Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc cho biết các nhà máy trên vẫn đang trong trạng thái "dừng an toàn" và mức phóng xạ bên trong nhà máy vẫn duy trì ngưỡng tiêu chuẩn thông thường.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.