Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo bão Maysak mạnh hơn bão Bavi

Ngày 1/9, Hàn Quốc và Trung Quốc đều đưa ra cảnh báo bão Maysak - được dự báo là mạnh hơn so với bão Bavi hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Trung tâm Khí tượng quốc gia Hàn Quốc cung cấp về sự dịch chuyển của bão Maysak ngày 31/8/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Maysak đang di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc, với vận tốc 16 km/h trên vùng biển cách đảo Okinawa của Nhật Bản 220 km về phía Tây. Dự kiến, bão Maysak sẽ tiến sát đảo Jeju vào ngày 2/9, trước khi đổ vào bờ biển phía Nam tỉnh Nam Gyeongsang vào sáng sớm 3/9. Sau đó, cơn bão sẽ tiếp tục đi sâu về phía Bắc, qua các thành phố như Busan, Ulsan và Gyeongju và hướng ra biến vào chiều 3/9. Cũng theo KMA, bão Maysak có thể mang theo gió mạnh, với vận tốc lên tới 180 km/h, mạnh hơn cơn bão Bavi hồi tuần trước.

Do ảnh hưởng của bão Maysak, toàn bộ bán đảo Triều Tiên có thể có mưa cho đến hết ngày 3/9. Toàn bộ Hàn Quốc có thể phải hứng chịu mưa lớn, với lượng mưa lên đến 400 mm trong hai ngày 2 và 3/9.

Chính quyền các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt ở các khu vực miền  Nam - nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Maysak đang gia cố các công trình, nhà cửa để phòng, tránh bão. Chính quyền đảo Jeju đang phối hợp với lực lượng tuần duyên, tăng cường giám sát an ninh tại khoảng 90 khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, đồng thời đặt các tàu tuần tra ở trạng thái sẵn sàng cứu hộ trong tình huống khẩn cấp. Thành phố Busan lên kế hoạch triển khai đội ứng phó khẩn cấp thiên tai, tăng cường giám sát các công trình dễ bị thiệt hại do lở đất và các dư chấn khác sau bão. Trong khi đó, tỉnh Bắc Gyeongsang cũng được đặt trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với các đợt sóng thủy triều.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng ban bố cảnh báo bão Maysak, dự kiến mang theo gió mạnh và mưa lớn, đổ vào miền Đông nước này. Dự báo, từ chiều 2/9 đến chiều 3/9, bão Maysak sẽ đổ vào một phần biển Hoa Đông, Hoàng Hải cũng như các khu vực duyên hải của Chiết Giang và cửa sông Dương Tử (Trường Giang). Nhà chức trách khuyến cáo người dân và tàu tuyền trong khu vực bị ảnh hưởng tìm nơi trú ẩn.

Trần Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.