"Bốn nhà" chung tay phát triển thảo quả

Hiện tại tỉnh Lào Cai có trên 7.000 ha thảo quả được trồng tại 55 xã vùng cao với gần trên 6.000 hộ nông dân tham gia, trong đó có trên 4.000 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân 150 - 200kg/ha (quả khô), giá trung bình 100.000 đồng/kg, mỗi năm thu về ngót 100 tỷ đồng.

Hiện tại tỉnh Lào Cai có trên 7.000 ha thảo quả được trồng tại 55 xã vùng cao với gần trên 6.000 hộ nông dân tham gia, trong đó có trên 4.000 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân 150 - 200kg/ha (quả khô), giá trung bình 100.000 đồng/kg, mỗi năm thu về ngót 100 tỷ đồng.

"Bốn nhà" chung tay phát triển thảo quả ảnh 1

Tuy nhiên, năng suất thảo quả ở một số xã còn thấp là do nông dân còn thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác, tính bền vững chưa cao.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện có diện tích thảo quả nhiều như huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về sản xuất kinh doanh thảo quả bền vững. Tham gia các đợt tuyên truyền có các nhà khoa học, doanh nghiệp thu mua thảo quả, chính quyền địa phương và các hộ trồng thảo quả.

Với sự hỗ trợ, tư vấn này, chính quyền địa phương và người dân đã xây dựng thành công quy ước quản lý sản xuất thảo quả bền vững tại 21 xã, trong đó tập trung vào vấn đề thu hoạch thảo quả đúng thời vụ và cải thiện công nghệ sấy. Việc áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật đã giúp cải thiện khoảng 20% - 30% giá trị sản phẩm cho 3.000 hộ nông dân sản xuất, chế biến thảo quả tại Lào Cai.

Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.