Bốn con tin Pháp bị Al-Qaeda bắt cóc được trả tự do

Bốn con tin người Pháp bị nhóm khủng bố Al-Qaeda Bắc Phi bắt giữ ở miền Bắc Niger hồi năm 2010 đã trở về Pháp đoàn tụ với gia đình.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30/10 cho biết bốn con tin người Pháp bị nhóm khủng bố Al-Qaeda Bắc Phi bắt giữ ở miền Bắc Niger hồi năm 2010, đã trở về Pháp đoàn tụ với gia đình.

Bốn con tin Pháp bị Al-Qaeda bắt cóc được trả tự do ảnh 1

Tổng thống Francois Hollande thông báo 4 con tin đã được al-Qaida thả. Ảnh: AFP

Một chiếc máy bay chở bốn người đàn ông nói trên đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Villacoublay gần thủ đô Paris vào lúc 10h45 phút (giờ GMT). Tại đây, họ đã gặp lại người thân và được Tổng thống Hollande chào đón.

Theo một nguồn tin thân cận với nhóm thương lượng giải thoát các con tin ở Niger, 4 con tin trên được trả tự do sau khi phải trả khoản tiền chuộc ít nhất là 20 triệu euro. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp đã phủ nhận thông tin trên và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian khẳng định phía Pháp không thanh toán bất kỳ khoản tiền chuộc nào.

Bốn người này bị bắt cóc cùng với bốn đồng nghiệp khác vào tháng 9/2010 khi đang làm việc cho một công ty của Pháp tại vùng Arlit, gần biên giới Algeria.

Tổng thống Hollande đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou vì đã tạo điều kiện giúp đỡ giải cứu các con tin. Theo ông Hollande, hiện vẫn còn 7 công dân Pháp đang bị bắt làm con tin, gồm 2 người ở vùng Sahel, 1 ở Nigeria và 4 ở Syria.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.