Al-Qaeda phóng thích 21 con tin cảnh sát

Al-Qaeda được cho là đã trả tự do cho 21 cảnh sát mà lực lượng này bắt giữ trong một cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào các nhân viên an ninh ở miền nam Yemen tuần trước, một quan chức an ninh ngày 24/9 cho biết.

Al-Qaeda được cho là đã trả tự do cho 21 cảnh sát mà lực lượng này bắt giữ trong một cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào các nhân viên an ninh ở miền nam Yemen tuần trước, một quan chức an ninh ngày 24/9 cho biết.

 
Al-Qaeda phóng thích 21 con tin cảnh sát ảnh 1

Các nhân viên an ninh Yemen tại một điểm kiểm tra ở thủ đô Sanaa ngày 20/9. Ảnh: AFP.

"Các phiến quân Al-Qaeda đã phóng thích 21 tù nhân là cảnh sát bị bắt sau khi có sự dàn xếp của bộ lạc", nguồn tinnói với AFP.

 

Một nguồn tin từ bộ lạc trên cũng xác nhận việc thả tù nhân tại Mahfad, một vùng núi hiểm trở giữa các tỉnh miền nam Abyan và Shabwa và cho biết thêm rằng những kẻ bắt cóc đã "không đưa ra bất cứ yêu cầu nào".

 

Lực lượng phiến quân trên đã bắt 21 cảnh sát làm con tin trong một cuộc tấn công ngày 20/9 tại một trại đóng quân của lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ các khu dầu mỏ tại Maifaa, Shabwa.

Cuộc tấn công khiến 8 cảnh sát bị thiệt mạng và là một trong ba cuộc tấn công lớn nhất gần đây làm tổng cộng 56 nhân viên an ninh bị giết chết.

An ninh đã được tăng cường tại Balhaf ngày hôm sau và các nhân chứng cho biết máy bay vẫn quần thảo khu vực này nhưng không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào.

 

Chính quyền đã đổ lỗi cho lực lượng al – Qeada ở bán đảo Arập đã thực hiện các vụ tấn công trên. Tổ chức khủng bố này vẫn hoạt động tự do tại các khu vực thuộc phía đông và nam Yemen mặc dù quân đội thường xuyên tấn công ngăn chặn.

CT (Theo AFP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.