BoJ: Kinh tế Nhật Bản đang có xu hướng phục hồi

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda ngày 15/4 vẫn giữ quan điểm rằng nền kinh tế nước này đang có xu hướng phục hồi bất chấp tác động của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một phát biểu, ông Kuroda cũng chỉ ra những khó khăn mà các công ty phải đối mặt trong việc huy động vốn bất chấp sự hỗ trợ về chính sách tiền tệ của BoJ. Theo ông Kuroda, ngân hàng này sẵn sàng thực hiện các biện pháp nới lỏng bổ sung nếu cần thiết.

Ông Kuroda dự kiến đà phục hồi của kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục dù với tốc độ vừa phải, nhờ sự gia tăng nhu cầu nước ngoài, điều kiện tài chính phù hợp và các biện pháp kích thích của chính phủ. Dù vậy, ông lưu ý lĩnh vực dịch vụ sẽ vẫn chịu sức ép.

Nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản đã bắt đầu phục hồi sau cú sốc ban đầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều nhà kinh tế cho rằng đà phục hồi vẫn còn yếu, đồng thời nhấn mạnh tiến bộ trong quá trình tiêm chủng sẽ là yếu tố then chốt.

Trong cuộc họp chính sách trong tháng Ba, BoJ đã điều chỉnh khung chính sách để chuẩn bị cho việc kéo dài chính sách nới lỏng tiền tệ, khi mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng này vẫn còn “xa vời”. BoJ đang nỗ lực giữ lãi suất cả ngắn hạn và dài hạn ở mức thấp và ổn định để hỗ trợ nền kinh tế.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.