Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương

Ngày 20/5, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động HĐND cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 98 điểm cầu với hơn 2.300 đại biểu tham dự.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. 

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào 4 chuyên đề: Tổng quan về HĐND, chính quyền địa phương và chức năng quyết định của HĐND; vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong quyết định, giám sát các vấn đề về ngân sách nhà nước và đầu tư công; hoạt động giám sát của HĐND, tổng quan, hình thức giám sát và kỹ năng thực hiện một số hoạt động giám sát chủ yếu; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND.

Chú thích ảnh
TS. Bùi Đặng Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV báo cáo tại hội nghị. 

Tiến sĩ Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV báo cáo tại hội nghị chuyên đề Tổng quan về HĐND, chính quyền địa phương và chức năng quyết định của HĐND.

Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần làm rõ nội dung và nâng cao hiệu quả vận dụng vào thực tế công tác tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy nhấn mạnh, với sự tham gia của các chuyên gia, báo cáo viên nhiều kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong hoạt động của Quốc hội, HĐND và quản lý Nhà nước, đây là cơ hội để đại biểu HĐND học tập, chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản trị. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, tiếp thu nội dung bài giảng để vận dụng phù hợp vào thực tiễn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.