Boeing viện tới sự tư vấn của các ngân hàng trong đàm phán về gói cứu trợ của Chính phủ Mỹ

Hãng chế tạo máy bay Boeing đang tranh thủ sự tư vấn của các ngân hàng đầu tư Lazard và Evercore về việc đàm phán với Chính phủ Mỹ, liên quan tới gói viện trợ liên bang để ứng phó với những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cuộc hội đàm giữa Boeing, nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ với Bộ Tài chính Mỹ, nơi đang quản lý gói viện trợ khẩn cấp trị giá 2.200 tỷ USD, có thể bắt đầu vào cuối tháng 4/2020.

Boeing đang muốn được hỗ trợ lên tới 60 tỷ USD từ Chính phủ liên bang cho chính mình cùng 17.000 nhà cung cấp linh kiện và nhà thầu trong chuỗi cung ứng của hãng. Theo “gã khổng lồ” trong ngành hàng không vũ trụ Mỹ, các bộ phận này hiện đang sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động.

Chú thích ảnh
Công nhân hãng Boeing làm việc tại xưởng sản xuất ở Everett, Washington, Mỹ ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 17 tỷ USD dành cho Boeing đã được đưa vào dự luật cứu trợ liên bang được phê duyệt vào hồi tháng 3/2020. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, hãng này đang nợ 27,3 tỷ USD sau khi hoàn tất việc mua bộ phận sản xuất máy bay thương mại của Embraer (Brazil).

Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi sự hỗ trợ lớn dành cho Boeing, cho rằng “không thể để chuyện gì xảy ra” với hãng chế tạo máy bay danh tiếng này và Chính phủ sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để cứu Boeing.

Giám đốc điều hành Boeing David Calhoun đã né tránh những gợi ý của một số Nghị sỹ đảng Dân chủ để những người nộp thuế có cổ phần trong Boeing.

Trong các cuộc đàm phán với các hãng hàng không lớn của Mỹ, các quan chức Bộ Tài chính đã yêu cầu các hãng này duy trì đội ngũ nhân viên của họ cho đến ít nhất ngày 30/9/2020. Tuy nhiên, Boeing đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động trong mảng kinh doanh máy bay thương mại, giữa bối cảnh các nhà máy của Boeing đang phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, chưa có quyết định cắt giảm nào được đưa ra.

Theo Thời báo Phố Wall, trước khi bước vào các cuộc đàm phán với Bộ Tài chính Mỹ, Boeing cũng đã yêu cầu Lazard và Evercore tìm hiểu các nguồn vốn tư nhân nhằm tìm thêm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, hãng chế tạo máy bay này từ chối bình luận.

Boeing tiếp tục mắc kẹt với các quy trình phức tạp cùng Cục Hàng không Liên bang Mỹ trong nỗ lực giành được sự chấp thuận để vận hành trở lại dòng máy bay 737 MAX, sau khi xảy ra hai vụ rơi máy bay hồi tháng 10/2018 và tháng 3/2019.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.