Boeing hé lộ mẫu thiết kế trực thăng tấn công ba cánh quạt

Nhà sản xuất máy bay Boeing vừa tiết lộ mẫu thiết kế đầy ấn tượng để tham gia cuộc thi chế tạo máy bay trinh sát tấn công tương lai (FARA) cho Quân đội Mỹ.
Chú thích ảnh
Bản thiết kế trực thăng tấn công của Boeing. Ảnh: Boeing

Đài Sputnik (Nga) đưa tin người chiến thắng cuộc thi thiết kế trên sẽ được ký hợp đồng chế tạo trực thăng tấn công mới nhất của Quân đội Mỹ. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí về tốc độ và khả năng nâng cấp mà giới chức quân đội Mỹ đặt ra, máy bay trực thăng do Boeing thiết kế còn có cánh quạt thứ ba gắn ở sau đuôi để tăng tốc độ.

Trong đoạn video do Boeing công bố, chiếc trực thăng có hình dáng gọn gàng, thanh mảnh, trông giống con nòng nọc. Nó bay lượn qua vùng địa hình đa dạng với bộ phận càng đáp được ẩn vào bên trong. (Xem video dưới đây. Nguồn: Boeing)

Ông Shane Openshaw, quản lý dự án FARA của Boeing, tiết lộ với các phóng viên hôm 3/3 rằng: “Cánh quạt chính của trực thăng được chế tạo riêng cho loại máy bay đặc biệt này. Nó đảm bảo tính linh hoạt và khả năng cơ động mà FARA đòi hỏi”. Theo ông, mẫu trực thăng của Boeing sẽ đạt tốc độ ít nhất 330km/h ở độ cao 1,2km trong điều kiện môi trường 35 độ C. 

Cuộc thi thiết kế FARA trên nhằm mục đích sản xuất ra một dòng trực thăng xứng đáng để kế nhiệm mẫu OH-58D Kiowa Warrior vừa nghỉ hưu năm 2017. Quân đội Mỹ dự kiến chọn hai trong năm nhà thầu để xây dựng mô hình trực thăng bay được vào năm 2023 và đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2028. 

Boeing hiện đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng chế tạo như Bell, Sikorsky, Karem và AVX.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.