Boeing khai trương nhà máy chế tạo đầu tiên tại châu Âu

Ngày 25/10, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã khai trương nhà máy chế tạo đầu tiên của hãng tại châu Âu. Nhà máy được đặt tại Sheffield, thành phố công nghiệp nằm South Yorkshire, miền Bắc nước Anh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Boeing trên thân máy bay 787-10 Dreamliner. Ảnh: AFP/TTXVN 

Với động thái này, Boeing đang quảng bá môi trường kinh doanh của "xứ sở sương mù" trước khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit vào tháng 3/2019.

 Nhà máy rộng khoảng 6.200 mét vuông và sẽ có 52 nhân viên, tập trung chế tạo cánh và một số bộ phận khác để lắp ráp cho các dòng Boeing sản xuất tại Portland, Oregon (Mỹ).

Các quan chức Anh cho biết đã nhận được một phần trong khoản đầu tư trị giá 40 triệu bảng (50 triệu USD) xây dựng nhà máy, nằm ngay gần một trường đại học của Anh mà Boeing từng hợp tác trong gần 2 thập kỷ qua.

Bộ trưởng Kinh tế Anh Greg Clark khẳng định: "Việc chọn vị trí trung tâm của South Yorkshire làm ngôi nhà đầu tiên của hãng ở châu Âu là minh chứng cho khả năng của chúng tôi, các chuỗi cung ứng công nghiệp lớn".

Việc Anh chính thức rút khỏi "ngôi nhà chung" EU vào tháng 3/2019 đã làm giảm tốc độ đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đạt được trong năm 2017. Tăng trưởng kinh tế cũng được dự báo sẽ giảm tốc, bất kể Anh và EU có đạt được các điều khoản cho thỏa thuận có thể tạo thuận lợi cho thương mại của hai bên trong tương lai không.

Đối thủ lớn nhất của Boeing, Airbus hiện có hơn 6.600 nhân viên tại Anh, từng cảnh báo rằng có thể buộc phải thu hẹp quy mô đầu tư nếu Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận nào.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.