Boeing chấp nhận lệnh cấm của FAA về máy bay 737 MAX

Ngày 25/1, Giám đốc điều hành (CEO) Boeing, ông Dave Calhoun cho biết nhà sản xuất máy bay này của Mỹ chấp nhận quyết định của Cục Hàng không Liên bang (FAA) về cấm mở rộng sản xuất dòng máy bay 737 MAX bán chạy nhất của hãng sau các sự cố về chất lượng trong thời gian gần đây.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO Calhoun nhấn mạnh Boeing không có ý kiến phản đối nào trước quyết định của FAA, đồng thời khẳng định "tất cả chúng ta đều muốn có những chiếc máy bay an toàn".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi FAA thông báo cơ quan này không chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào của Boeing về việc mở rộng sản xuất hoặc phê duyệt dây chuyền sản xuất bổ sung đối với máy bay 737 MAX cho đến khi vấn đề kiểm soát chất lượng của dòng máy bay này đáp ứng yêu cầu của FAA.

Quyết định trên đồng nghĩa Boeing có thể tiếp tục sản xuất máy bay MAX ở mức ổn định hằng tháng như hiện nay mà không được phép tăng thêm số lượng. FAA không nêu thời gian áp dụng lệnh cấm, cũng như số lượng máy bay Boeing có thể sản xuất mỗi tháng. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, CEO Calhoun cho biết Boeing đặt mục tiêu sản xuất 38 máy bay MAX mỗi tháng vào cuối năm 2023.

Hôm 24/1, FAA thông báo các máy bay MAX 9 có thể nối lại hoạt động khi các cuộc kiểm tra và bảo dưỡng 171 máy bay dòng này hoàn tất. Đó là những máy bay bị cấm vận hành sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng bung cửa thoát hiểm trong một chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines hồi đầu tháng này khiến cơ trưởng phải hạ cánh khẩn cấp.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.