Bóc thành công khối u não xuất huyết lớn cho trẻ sơ sinh

Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 5 giờ, bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu xuất huyết với kích thước lớn cho bé trai mới 1 tháng tuổi.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thai phụ 27 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ trong quá trình mang thai tuần thứ 33 đã được các bác sĩ phát hiện thai nhi bị giãn não thất bất thường. Thai phụ được chuyển đến khám và chụp MRI thai tại Bệnh viện Cần Thơ với chẩn đoán thai nhi có khối u não mạch máu bị xuất huyết. Đây là khối u có kích thước lớn, chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi và nguy cơ dẫn đến thai lưu rất cao.

Trước tiên lượng nặng, thai phụ được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi thai kỳ kỹ hơn. Nhận định nguy cơ thai nhi sẽ tử vong nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã đề nghị phương án sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Sau khi chào đời an toàn, bé trai T.B.A lập tức được hồi sức tại Bệnh viện Từ Dũ và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khi mới 8 ngày tuổi với cân nặng 3,3kg.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ đã tiến hành chụp lại MRI để đánh giá chi tiết tổn thương. Kết quả cho thấy có một khối u não kích thước 35×35 mm, tăng sinh mạch máu nhiều. Máu tụ tạo thành nang xuất huyết lớn với đường kính từ 70 đến 90 mm. Bệnh nhi bị thiếu máu nặng và lập tức được tích cực truyền máu, điều trị hồi sức nâng cao tổng trạng.

Chú thích ảnh
Trẻ sơ sinh ổn định sức khỏe sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát

Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, huyết động đạt chỉ số an toàn, đủ điều kiện đáp ứng cuộc phẫu thuật lấy khối u. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u mạch máu với kỹ thuật cao như sử dụng kính hiển vi độ phóng đại lớn để quan sát rõ ranh giới tổn thương, phẫu tích tỉ mỉ bằng dụng cụ vi phẫu chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn tối đa và lấy sạch hoàn toàn tổn thương mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của não bộ. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ liên tục, ê-kíp phẫu thuật đã lấy hết toàn bộ khối u, không ghi nhận bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào trong và sau phẫu thuật.

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần, Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đây là cuộc phẫu thuật rất lớn trên trẻ sơ sinh. Hiện tại, bé trai T.B.A đã tỉnh táo, bú tốt và cử động tay chân linh hoạt. Bệnh nhi đang trong giai đoạn phục hồi hậu phẫu tiến triển thuận lợi và dự kiến sẽ được xuất viện trong vòng một tuần tới.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.