Không để trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bỏ lỡ cơ hội điều trị và học tập

“Bên cạnh việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh viện cần chuẩn hóa các lớp học trong bệnh viện để bệnh nhi không bị bỏ lỡ cơ hội học tập”.

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ phát động Chương trình “Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 30/7.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ phát động. 

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao đội ngũ nhân viên y tế của các bệnh viện tuyến cuối Thành phố trong những năm qua đã ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu điều trị cho trẻ em như: phẫu thuật tim mạch, ghép tạng nhi, ung thư trẻ em, chăm sóc trẻ nhiễm chất độc dioxin… Theo ông Nguyễn Phước Lộc, hiện có khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố và cần sự hỗ trợ lâu dài. Phía sau mỗi bệnh nhi là một gia đình đang chịu nhiều áp lực về tinh thần, thời gian và chi phí. Một sự hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần duy trì cơ hội chữa bệnh, mà còn tiếp thêm niềm tin để các em và gia đình kiên trì đi tiếp.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. 

Đó cũng chính là lý do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Khởi xướng chương trình “Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo”. Bắt đầu từ thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố chính thức triển khai các hoạt động kết nối nguồn lực xã hội nhằm giúp các em có điều kiện điều trị, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và cơ hội học tập. Trước mắt, Chương trình sẽ hỗ trợ, đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại 5 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu Thành phố và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị các bệnh viện và đơn vị liên quan phối hợp rà soát chặt chẽ, cập nhật đúng nhu cầu của từng trường hợp; bảo đảm nguồn lực được trao đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, công khai và minh bạch. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối nguồn lực; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn hình thức đồng hành phù hợp, lâu dài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giữ vai trò trung tâm trong vận động, điều phối nguồn lực, theo dõi kết quả thực hiện; bảo đảm Chương trình được triển khai thường xuyên và có hiệu quả. Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc chăm lo phải đặt trẻ em ở vị trí trung tâm, quan tâm cả điều trị thể chất và nâng cao đời sống tinh thần; xây dựng môi trường điều trị thân thiện, an toàn, để mỗi bệnh nhi được yêu thương, khích lệ và có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. 

Đặc biệt, các cơ sở y tế phải tạo cơ hội học tập và điều trị tâm lý cho trẻ em trong quá trình điều trị tại bệnh viện. “Khi mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em phải ở thường xuyên trong bệnh viện, ảnh hưởng đến cơ hội học tập. Do đó, các lớp học cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và duy trì thường xuyên để không có trẻ em nào bị mất cơ hội học tập vì bệnh tật”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi giáo viên, tình nguyện viên có nghiệp vụ sư phạm, có trình độ và tâm huyết tình nguyện tham gia và gắn bó với chương trình trên tinh thần thường xuyên và lâu dài nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy cho trẻ.

Trước mắt, Quỹ An sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi cơ sở y tế tham gia Chương trình 1 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 3 tỷ đồng ủng hộ của các đơn vị, nhà tài trợ, nhà hảo tâm cũng được tiếp nhận ngay tại Lễ phát động. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 170 phần quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.