Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ

Ngày 21/1, tại Cần Thơ, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến làm việc về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế tại Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác khảo sát thực địa, kiểm tra công tác cách ly tại Trung đoàn bộ binh 932.

Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra công tác cách ly tại Trung đoàn bộ binh 932 và công tác cách ly, khai báo y tế tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; lắng nghe báo cáo và kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, Cần Thơ là thành phố trung tâm, cửa ngõ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên số lượng người nhập cảnh, trung chuyển về khá lớn. Thành phố xác định việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị hữu quan. Thành phố đã kích hoạt hệ thống phòng thủ mạnh tại tất cả cửa ngõ vào địa phương. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố được đảm bảo, không có trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Dịp Tết Nguyên đán, dự kiến số lượng Việt kiều về nước đón Tết nhiều, thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đó, chú trọng truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cộng đồng, kết hợp với phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ) theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ Cao Minh Chu phát biểu tại buổi làm việc. 

Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu cho biết: Tính đến ngày 15/1/2021, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn là 10 người, đều là những người nhập cảnh được cách ly tập trung. Cả 10 trường hợp này đều được điều trị khỏi. Số người đang trong thời gian 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 9 người; 88 chuyên gia đang được thực hiện cách ly đúng quy định tại cơ sở do thành phố chỉ định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ nêu kiến nghị: Bộ Y tế xem xét có văn bản hướng dẫn việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cách ly tập trung cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn thanh quyết toán chi phí xử lý rác thải, các khoản được thu, các khoản do ngân sách chi trả…

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao tính chủ động và sự vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tại điểm cách ly tập trung Trung đoàn bộ binh 932 và cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Thứ trưởng cũng ghi nhận các kiến nghị và cho biết sẽ đề xuất lên các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.