Bộ Xây dựng có hai thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định bộ nhiệm hai tân thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hai thứ trưởng mới vừa được bổ nhiệm của Bộ Xây dựng là các ông Phạm Minh Hà và Nguyễn Việt Hùng.

Theo Quyết định số 958/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 11/9/2024; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà sinh năm 1969, quê quán Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Phạm Minh Hà có học hàm học vị Phó giáo sư - Tiến sĩ.

Quá trình công tác trước khi bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, từ năm 2002-2014, ông Phạm Minh Hà giảng dạy tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội; trong đó, đảm nhận vị trí Phó Hiệu trưởng từ 2014. Từ 2014 đến nay, ông Phạm Minh Hà giữ vị trí Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Tại Quyết định số 959/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - HUD (Bộ Xây dựng) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 11/9/2024; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD (2013 - 2015); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015 - 2018); Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD (2018 - 2024).

Như vậy, hiện nay Bộ Xây dựng có 5 thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Tường Văn, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà và Nguyễn Việt Hùng.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.