Bộ Tư pháp Việt Nam-Kazakhstan ký văn kiện hợp tác

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp Kazakhstan đã ký Chương trình hợp tác 3 năm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Kazakhstan.

Tối 29/5 theo giờ Việt Nam, trong chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Kazakhstan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp Kazakhstan đã ký Chương trình hợp tác 3 năm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Kazakhstan.

Bộ Tư pháp Việt Nam-Kazakhstan ký văn kiện hợp tác ảnh 1

Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Kazakhstan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Lãnh đạo hai bộ cũng đã tiến hành trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Kazakhstan đã ký ngày 31/10/2011 tại Hà Nội. Lễ ký các văn kiện hợp tác được tiến hành dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Chính phủ Kazakhstan.

Việc phê chuẩn và tạo hiệu lực cho Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa hai nước là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, được thể hiện tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết này chỉ rõ nhiệm vụ tiếp tục ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp với các nước, trong đó có ưu tiên các nước có quan hệ truyền thống như Kazakhstan.

Việc phê chuẩn và đưa hiệp định vào thực hiện trên thực tế sẽ đánh dấu bước phát triển quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong quan hệ hợp tác về tư pháp nói chung và công tác tương trợ tư pháp giữa hai nhà nước nói riêng, nhằm góp phần giải quyết các tranh chấp và vấn đề pháp lý khác phát sinh từ quan hệ dân sự, thương mại giữa công dân và pháp nhân hai nước.

Việc ký chương trình hợp tác 3 năm 2015-2017 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Kazakhstan là một bước cụ thể hóa và triển khai thi hành Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp đã được Bộ trưởng Tư pháp hai nước ký năm 2011. Với nhiều điểm tương đồng về điều kiện phát triển nói chung và hệ thống pháp luật, văn kiện hợp tác lần này sẽ tạo thuận lợi để các chuyên gia pháp lý Việt Nam và Kazakhstan chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.

Hai bên cũng có thể có nhiều cơ hội hợp tác trong việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao năng lực cho cán bộ pháp luật đối với các lĩnh vực như: thi hành án, thừa phát lại, tiếp cận thông tin pháp luật, giám định tư pháp, tương trợ tư pháp (thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp), nâng cao năng lực soạn thảo pháp luật... Hình thức tiến hành các hoạt động hợp tác cũng đa dạng, từ trao đổi các đoàn công tác các cấp của hai Bộ, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu pháp luật, đào tạo cán bộ pháp lý, khảo sát, nghiên cứu pháp luật vv…

Lãnh đạo Bộ Tư pháp hai nước tin tưởng sâu sắc rằng, trên cơ sở quan hệ hợp tác đã và đang được thiết lập, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.