Bộ Tư pháp tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2025

Chiều 9/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức bốc thăm, chọn được 7 cán bộ, công chức để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 của Bộ Tư pháp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nhằm đánh giá tính chính xác, rõ ràng nội dung kê khai của người có nghĩa vụ kê khai. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiếu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 1 người là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và trong thời gian 4 năm liền kề trước đó chưa được xác minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Sau 7 lần bốc thăm công khai, Bộ Tư pháp đã lựa chọn 7 người ở 5 đơn vị để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Trường Đại học Luật Hà Nội; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị, người được lựa chọn để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập, tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm đúng thời gian, chất lượng.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.