Bộ Tư pháp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp công bố Quyết định số 1882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Chú thích ảnh
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ Phan Chí Hiếu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: moj.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Tiến sĩ Phan Chí Hiếu trở lại "ngôi nhà Tư pháp" sau thời gian giữ trọng trách tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới là một dấu mốc rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và cả sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Với vai trò Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao đặt ra đối với Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn và sự gắn bó nhiều năm với Bộ, ngành Tư pháp, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu sẽ nhanh chóng bắt nhịp, cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ; hai cơ quan có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ, phối hợp hiệu quả. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu khẳng định sẽ cùng lãnh đạo Bộ đoàn kết, phối hợp tốt; tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, góp phần cùng Bộ, ngành Tư pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo pháp luật có tính ổn định lâu dài, phù hợp với thực tiễn.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.