'Bộ tứ Normandy' cam kết đưa ra các giải pháp đồng thuận vào cuối tháng này

Ngày 12/9, Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, ông Dmitry Kozak cho biết đại diện nhóm "Bộ Tứ Normandy" (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) đã không đạt được bước đột phá nào trong cuộc đàm phán ở Berlin (Đức). Tuy nhiên, giới chức ngoại giao các nước cam kết đưa ra các giải pháp đồng thuận vào cuối tháng 9 này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel (theo chiều kim đồng hồ, phía trước) tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy ở Paris (Pháp) ngày 9/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới, ông Kozak cho biết quan chức các nước chỉ có thể trao đổi quan điểm về các vấn đề trong việc giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng các đại diện tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục "đối thoại về tất cả các vấn đề" và cam kết sẽ đưa ra các giải pháp đồng thuận vào cuối tháng 9. Ông Kozak nói: "Chúng tôi thống nhất rằng sẽ ủng hộ cơ chế ngừng bắn, và các biện pháp bổ sung được thông qua ngày 22/7 sẽ được tuân thủ và thực hiện một cách vô điều kiện, những cơ chế đó đảm bảo chế độ ngừng bắn sẽ được thực hiện cả từ hai phía".

Trước đó, ngày 11/9, Trưởng phái đoàn Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc, ông Leonid Kravchuk đã bày tỏ quan điểm rằng thỏa thuận Minsk khó có thể thực hiện được, và để giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine, các bên chỉ có thể trông đợi vào các cuộc đàm phán theo "định dạng Normandy".
Theo kế hoạch đã thông báo, Hội nghị thượng đỉnh nhóm "Bộ Tứ Normandy" sắp tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Xung đột vũ trang giữa quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này nổ ra từ năm 2014, trong khi quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng khi Moskva sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea cùng năm. Ít nhất 13.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột này. 

"Bộ Tứ Normandy" gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine thúc đẩy nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.