Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Sáng 16/4, tại Vùng Cảnh sát biển 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã đón và tổ chức các hoạt động giao lưu với đoàn công tác của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines do Chuẩn Đô đốc Joeven L Fabul, Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tặng hoa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. 

Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ các sự kiện, nhân dịp lần đầu tiên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cử tàu thăm Việt Nam, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đây là lần đầu tiên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cử tàu thăm Việt Nam nói chung và đến thăm Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà lưu niệm cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. 

Thông qua chuyến thăm, cán bộ, nhân viên hai lực lượng có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác thực thi pháp luật trên biển, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đón tiếp xã giao giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.

Chuẩn Đô đốc Joeven L Fabul, Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 dành cho đoàn; đồng thời cho biết, đây là lần đầu tiên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cử tàu đến thăm Việt Nam và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2; là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ hai bên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ vùng biển ngày càng hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines trên tàu BRP Grabiela Silang (OPV-8301) tổ chức giao lưu bóng chuyền tại sân bóng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Chú thích ảnh
Giao lưu bóng chuyền giữa cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.

Theo kế hoạch, ngày 17/4, cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 8002 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Tàu BRP Grabiela Silang của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines sẽ tổ chức luyện tập chung về phương pháp, cách thức tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong diễn tập tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ.

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tàu BRP Grabiela Silang (OPV-8301) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines và thủy thủ đoàn gồm 84 thuyền viên, do Đại tá Eleizer Gonzales Ibarientos làm thuyền trưởng, thực hiện chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 14 - 17/4/2025.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.