Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc bị triệu tập để điều tra vụ thiết quân luật

Sáng 12/12, các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Bộ trưởng Y tế nước này Cho Kyoo Hong trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong trong cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, nhóm công tố đặc biệt tiến hành cuộc điều tra đã triệu tập Bộ trưởng Cho Kyoo Hong để thẩm vấn về cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Ông Cho Kyoo Hong được cho là thành viên nội các đầu tiên bị thẩm vấn trong cuộc điều tra. Ông nằm trong số 11 quan chức nội các, bao gồm cả Thủ tướng Han Duck Soo, có mặt tại cuộc họp diễn ra vài phút trước khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố sắc lệnh thiết quân luật vào tối 3/12. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã hủy bỏ lệnh này vài giờ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ.

Sau Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo Hong, các công tố viên có thể sẽ triệu tập các bộ trưởng khác để thẩm vấn.

Cuộc điều tra về tình trạng hỗn loạn chính trị đang được đẩy mạnh sau những tác động tiêu cực từ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Hiện ông Yoon Suk Yeol bị cấm rời khỏi đất nước và phải đối mặt với phiên bỏ phiếu luận tội thứ hai tại Quốc hội Hàn Quốc, sau khi vượt qua phiên luận tội đầu tiên ngày 7/12 do thiếu số lượng đại biểu cần thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền của Hàn Quốc Han Dong Hoon ngày 12/12 đã bày tỏ ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trong khi đó, kết quả cuộc khảo sát dư luận thực hiện ngày 11/12 cho thấy hơn 70% số người dân Hàn Quốc được hỏi cho rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol nên bị luận tội hoặc từ chức vì đã tuyên bố thiết quân luật. 

Trong bối cảnh hỗn loạn chính trị do tác động của lệnh thiết quân luật, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok khẳng định chính phủ sẽ duy trì liên lạc với các chính phủ và cơ quan truyền thông nước ngoài.

Thông tin này do ông Choi Sang Mok đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp hằng ngày với các quan chức kinh tế và tài chính hàng đầu Hàn Quốc, khi chính phủ nước này đang nỗ lực giảm thiểu tác động kinh tế của lệnh thiết quân luật. Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Sang Mok đã trả lời loạt phỏng vấn của các hãng truyền thông nước ngoài và tổ chức các cuộc gặp với các quan chức chính phủ nước ngoài, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Trước đó, ngày 11/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí cho rằng quan hệ giữa hai nước cần được duy trì trong bối cảnh hiện nay.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul và người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya cho rằng hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản rất quan trọng, xét đến các vấn đề địa chính trị. Đặc biệt, Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện nhất quan chính sách ngoại giao trong khi duy trì quan hệ hiện tại với Nhật Bản.

Phan An - Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.