Hàn Quốc hỗ trợ các hãng hàng không giá rẻ sau thương vụ Korean Air-Asiana

Hàn Quốc có kế hoạch hỗ trợ các hãng hàng không giá rẻ (LCC) mở rộng các tuyến bay tầm trung và dài để ngăn chặn Korean Air và Asiana Airlines, hai hãng hàng không lớn nhất nước này, độc quyền thị trường hàng không sau khi đề xuất sáp nhập.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Korean Air và Asiana Airlines tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 13/11/2020. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Các biện pháp được công bố vào ngày 11/12 bao gồm cung cấp cho các sân bay khu vực các khoản trợ cấp chuyến bay mới và quyền tuyến bay chuyên dụng. Chính phủ cũng đặt mục tiêu mở rộng các chuyến bay quốc tế khởi hành từ các sân bay khu vực và đa dạng hóa các tuyến bay phù hợp với việc xây dựng các sân bay quốc tế mới, bao gồm Sân bay Đảo Gadeok, Sân bay mới tích hợp Daegu-Gyeongbuk, Sân bay Jeju thứ 2 và Sân bay quốc tế Saemangeum.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) đã công bố một kế hoạch hỗ trợ ngành hàng không trong một cuộc họp tại cơ sở nghiên cứu và phát triển của Hanwha Ocean ở Siheung, tỉnh Gyeonggi. Kế hoạch này chủ yếu đề cập đến các chiến lược để thích ứng với những thay đổi tiềm ẩn trên thị trường phát sinh sau vụ sáp nhập Korean Air-Asiana Airlines.

Để bảo vệ sự cạnh tranh sau khi hãng hàng không hợp nhất ra mắt, chính phủ sẽ ưu tiên các hãng hàng không giá rẻ trong việc phân bổ quyền khai thác các tuyến bay mới, đặc biệt là các tuyến bay tầm trung và tầm xa đến châu Âu và Tây Nam Á.

Nhu cầu đi công tác đã chuyển từ Trung Quốc sang các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Việt Nam, trong khi khách du lịch giải trí ngày càng tìm kiếm các điểm đến mới. Chính phủ có kế hoạch tăng quyền tuyến bay và các chuyến bay để ứng phó với những thay đổi này. Các hãng hàng không giá rẻ sẽ được ưu tiên tiếp cận các tuyến bay có nhu cầu cao tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Các hãng hàng không giá rẻ sẽ được ưu tiên khai thác các tuyến bay có nhu cầu cao tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích các hãng hàng không giá rẻ khai thác các chuyến bay không thường xuyên tại các thị trường chưa được khai thác hết, chẳng hạn như châu Phi và Mỹ Latinh, nơi quyền khai thác tuyến bay vượt quá nhu cầu bay. Các quan chức đặt mục tiêu chỉ định thêm “khu vực tự do hóa vận tải hàng không”, nơi các hãng hàng không có thể hoạt động mà không bị hạn chế về tuyến bay hoặc tần suất bay. Tự do hóa vận tải hàng không đề cập đến các thỏa thuận cho phép các hoạt động bay không bị hạn chế giữa các quốc gia.

Các khu vực ưu tiên cho việc tự do hóa vận tải hàng không bao gồm các tuyến đến Liên minh châu Âu (EU), Indonesia và Australia. Chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn đối với Trung Quốc, dần dần áp dụng tự do hóa theo nhu cầu.

Trần Quang - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.