Bộ trưởng Y tế Anh từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã từ chức sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về giãn cách xã hội của nước này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock sau cuộc họp tại nhà số 10 phố Downing ở London ngày 25/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Hancock đã từ chức sau khi tờ The Sun đăng tải hình ảnh ông này và trợ lý của mình, bà Coladangelo, hôn nhau tại văn phòng Bộ Y tế. Những bức ảnh này được cho là được chụp vào ngày 6/5.

Ông Hancock đã chịu áp lực phải từ chức ngày càng lớn từ các thành viên của cả Đảng bảo thủ và Công đảng sau khi những hình ảnh của ông và bà Coladangelo được đăng tải. Trong một bức thư gửi Thủ tướng, ông Hancock nói rằng: "Chính phủ nợ những người đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch sự trung thực khi chúng tôi đã để họ thất vọng".

Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông "rất tiếc" khi nhận được đơn từ chức của ông Hancock. Theo BBC, số 10 phố Downing nhấn mạnh đó là quyết định của ông Hancock và ông không bị thủ tướng thúc ép.

Trong một đoạn video đăng tải trên Twitter, ông Hancock nói: "Tôi đã gặp thủ tướng để xin từ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội. Tôi hiểu những hy sinh to lớn mà mọi người trên đất nước này đã làm, và chúng tôi, là những người đưa ra quy định phải tuân theo những quy định đó, và đó là lý do tôi phải từ chức".

Bà Coladangelo cũng đã từ chức giám đốc không điều hành của Bộ Y tế. Cả ông Hancock và bà Coladangelo đều đã kết hôn và có 3 con.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.