Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều câu hỏi về việc giám sát khắc phục sự cố môi trường của Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa). Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nêu câu hỏi, dựa trên cơ sở nào để đảm bảo Công ty Formosa sẽ không vi phạm nữa và có những biện pháp gì để giám sát công ty này?
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
Bộ trưởng cho biết thêm, các cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Formosa phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam, nếu chưa có tiêu chuẩn của Việt Nam thì áp dụng quy chuẩn cao nhất của quốc tế, tập trung vào công nghệ xử lý nước thải từ nhà máy điện, luyện cốc, cảng… đều được xem xét và có quy trình cụ thể. Đối với hệ thống xử lý chất thải của Công ty Formosa, tại cuối đường ống nước có hồ sinh học trên 10 ha được giám sát chất lượng, đáp ứng được quy chuẩn về môi trường. Hồ này yêu cầu thả cá, thực vật… để đảm bảo nước thải ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trong giai đoạn từ nay tới năm 2018, Công ty Formosa phải tiếp tục hoàn thành về công nghệ. Trong thời gian đó, chúng tôi yêu cầu các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường như: khí thải, nước thải… phải tái tuần hoàn, xử lý nước luyện than cốc, kèm theo chất nguy hoại. Về chất thải rắn, bụi thải nguy hoại… trong thời gian chưa ký hợp đồng với các doanh nghiệp có năng lực xử lý thì lưu giữ trong kho. Formosa cần thay đổi luyện than cốc từ cốc ướt sang cốc khô, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO: 14.000 để đảm bảo không gây ô nhiễm, sự cố môi trường.
