Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Séc

Nhận lời mời của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại CH Séc từ ngày 6/7.

Nhận lời mời của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại CH Séc từ ngày 6/7.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 7/7, tại thủ đô Praha, đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ CH Séc do Bộ trưởng Milan Chovanec dẫn đầu. Tham gia các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới; đồng thời nêu bật sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ CH Séc và Bộ Công an Việt Nam. Phía Séc cũng thông báo về tình hình và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy thời gian qua tại CH Séc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Séc ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (thứ hai, bên trái) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec (thứ hai, bên phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: Quang Vinh-TTXVN

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân CH Séc đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Chính phủ, nhân dân Tiệp Khắc trước đây, nay là Cộng hòa Séc đã dành sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam ngày nay. Bộ trưởng khẳng định 64 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc không ngừng được củng cố, phát triển, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Séc đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Séc ảnh 2

Các phóng viên phỏng vấn Bộ trưởng Trần Đại Quang về các biện pháp hợp tác chống tội phạm ma túy. Ảnh: Quang Vinh-TTXVN

Hai bên đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép; tiếp tục đàm phán để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và Hiệp định dẫn độ tội phạm nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, toàn diện cho quan hệ hợp tác giữa hai bộ; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình, công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, thương mại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.