Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Ấn Độ.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 29/10, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid. Bộ trưởng Salman Khurshid nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược phát triển ngày càng tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ấn Độ nói riêng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Ấn Độ ảnh 1

Bộ trưởng Trần Đại Quang (phải) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid.

Bộ trưởng Salman Khurshid trân trọng cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng Mặt Trời; đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, như công nghệ sản xuất phần mềm, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, ngân hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai nước...đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp; chân thành cảm ơn ngài Bộ trưởng đã dành thời gian làm việc với Đoàn, đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ do cố Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng được củng cố và phát triển. Năm 2003, Ấn Độ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện và đến năm 2007 nâng lên mức quan hệ đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế -xã hội…
Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, quan hệ giữa hai nước tốt đẹp như ngày nay, có sự đóng góp quan trọng của ngài Bộ trưởng và các thế hệ cán bộ, nhân viên ngoại giao hai nước. Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn xác định và tin tưởng Ấn Độ là người bạn lớn, thủy chung của Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao chính sách “Hướng Đông” trong giai đoạn mới của Ấn Độ, trong đó coi ASEAN là một trụ cột đặc biệt quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao sự đóng góp tích cực và hiệu quả của Ấn Độ dành cho ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng, thu hẹp khoảng cách, nâng cao năng lực, tăng cường kết nối, hỗ trợ thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN, hợp tác phát triển Tiểu vùng Mekong.

Trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Ấn Độ và tạo mọi điều kiện để Chính phủ và các nhà doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là những lĩnh vực thuộc thế mạnh của Ấn Độ; đồng thời mong muốn,
trên cương vị của mình, ngài Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ lên một tầm cao mới, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của nhân dân hai nước.
Minh Lý – Tiến Hiến (P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.