Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng các tân Giáo sư CAND

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự Lễ chúc mừng các nhà giáo Công an nhân dân được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014 và trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự Lễ chúc mừng các nhà giáo Công an nhân dân được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014 và trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng các tân Giáo sư CAND ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các nhà giáo Công an nhân dân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực, có hiệu quả của đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư Công an nhân dân nói riêng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tới 26 nhà giáo của lực lượng Công an nhân dân được công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các nhà giáo, nhà khoa học vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng, gương mẫu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Các nhà giáo, nhà khoa học nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và to lớn của mình đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người Công an cách mạng, ý chí vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, truyền cảm hứng, khát khao cống hiến cho lý tưởng cao đẹp của Đảng để học viên, cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị các nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân tích cực tham gia công tác tổng kết thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên; đồng thời, phát hiện nhũng vấn đề mới do thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra để bổ sung vào hệ thống lý luận Công an nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu, các Tổng cục, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi đế đội ngũ nghiên cứu viên, nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân phát huy cao nhất năng lực cống hiến, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triến đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, góp phần xây dựng các học viện, trường Công an nhân dân ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành Công an, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.