Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 3/6/2021, Bộ trưởng Tô Lâm có Thư khen gửi Công an các đơn vị, địa phương về những kết quả, thành tích và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
 Ca trực từ 10-14 giờ mỗi ngày là ca trực mất sức nhất vì đấy là thời gian nóng nhất trong ngày nhưng các chiến sĩ CSGT Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nội dung thư khen nêu rõ: Trong những ngày gần đây, mặc dù trong điều kiện khó khăn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, cùng với thời tiết rất nắng nóng nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn sâu đậm, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải căng mình giữa nắng nóng hơn 40°C trên mặt đường để duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ phải ngày đêm duy trì tuần tra bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới trời nắng nóng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải thường trực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nêu cao cảnh giác, ý thức phòng chống cháy, nổ, nhất là cháy rừng trong mùa nắng nóng, hanh khô, đồng thời trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an cơ sở, Công an xã, phường, thị trấn phải thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, nhất là lực lượng Công an các xã biên giới, đồng thời tích cực xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Các lực lượng khác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, chiến sĩ CAND đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và kịp thời cứu người bị đuối nước. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an mặc dù phải căng mình tham gia phòng, chống dịch, song vẫn tình nguyện hiến máu khẩn cấp cứu người, điển hình như: đồng chí Thượng úy Đỗ Nam Duy, Phó trưởng Công an xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; đồng chí Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ D4-E26, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Thượng sỹ Vi Thị Thảo, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang... đã tình nguyện hiến máu cứu 3 cháu bé trong vùng phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã kịp thời, nhanh trí tổ chức cứu người bị đuối nước, như: đồng chí Thượng úy Đỗ Đức Lưu, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đồng chí Trung úy Lê Quốc Khánh, cán bộ Công an phường Thụy Khuê, Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã kịp thời cứu người đuối nước ở Hồ Tây; đồng chí Đại úy Phạm Ngọc Thắng, Phó trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; đồng chí Thiếu úy Trần Minh Châu, cán bộ Đội An ninh, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận... đã kịp thời cứu người bị đuối nước.

Đây là những hành động, việc làm thể hiện rõ nét về phẩm chất cách mạng của người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đặc biệt là ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng CAND đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về những kết quả, thành tích và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương kịp thời quan tâm động viên, khen ngợi và có hình thức chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CAND để các đồng chí yên tâm, vững vàng và tích cực hơn nữa trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phòng, chống Covid- 19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.