Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nhiều hàng hóa Trung Quốc vẫn chịu mức thuế cao hơn 30%

Phát biểu trong cuộc họp báo để thông báo về mức thuế mới với Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã nêu rõ hơn cách áp thuế các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Đại diện thương mại Jamieson Greer trả lời phỏng vấn báo chí sau đàm phán thương mại với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 11/5/2025. Ảnh: EDA/TTXVN

Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại Geneva ngày 11/5 (giờ địa phương) thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí giảm thuế quan trong 90 ngày tới.

Theo tuyên bố chung, Mỹ sẽ tạm thời hạ thuế suất áp lên hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ từ 125% xuống còn 10%. Tuyên bố này cũng đã được phía Trung Quốc xác nhận trong một buổi họp báo dường như được tổ chức song song với phía Mỹ.

Bên cạnh đó, theo Bloomberg, khi được hỏi về mức thuế quan 30% của Mỹ có áp dụng với tất cả hàng hóa Trung Quốc không, ông Bessent cho biết: “Thuế quan đối với Trung Quốc hiện là 30%...”.

Ông cũng nói thêm rằng mức thuế 20% mà Mỹ áp dụng vào đầu năm nay đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl vẫn còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, vị quan chức Mỹ cũng nêu rõ rằng mức thuế mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua cũng sẽ không bao gồm bất kỳ mức thuế cụ thể nào đang được áp dụng trên quy mô toàn cầu. Vì vậy, một số hàng hóa Trung Quốc vẫn sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.

Bình luận về những động thái gần đây của hai bên, ông Bessent nói rằng nhìn chung, "các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng với các đối tác Trung Quốc".

Vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ về việc đã không có cuộc thảo luận nào về tiền tệ trong các cuộc đàm phán. Trước đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được xem là một chủ đề nhạy cảm đối với Tổng thống Trump - người đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh làm “suy yếu” đồng tiền của mình để thúc đẩy xuất khẩu.

Bình luận về động thái trên của Mỹ và Trung Quốc, ông Tai Hui, chiến lược gia thị trường trưởng khu vực APAC tại JP Morgan Asset Management, cho biết: “Quy mô của việc cắt giảm thuế quan này lớn hơn dự kiến . Điều này phản ánh cả hai bên đều nhận ra một thực tế về kinh tế rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và đàm phán là một lựa chọn tốt hơn trong tương lai".

“Khoảng thời gian 90 ngày có thể không đủ để hai bên đạt được thỏa thuận chi tiết, nhưng điều này vẫn duy trì áp lực lên quá trình đàm phán. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết về các điều khoản khác của thỏa thuận này, ví dụ, liệu Trung Quốc có nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm hay không. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ quay lại tâm lý chấp nhận rủi ro trong thời gian tới. Áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất cũng có thể giảm bớt trong thời điểm hiện tại”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.