Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga

Ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột khi ông tới Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc họp của Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng nói thêm rằng "một nền hòa bình lâu dài" chỉ có thể đạt được khi Ukraine "có sức mạnh trên chiến trường". Ông Umerov cho biết cuộc họp của nhóm liên lạc sẽ thảo luận về việc tiếp tục cung cấp quân sự cho Ukraine vào năm 2025, tăng cường bằng nguồn lực của châu Âu và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Đây là hội nghị đầu tiên của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) mà Mỹ không chủ trì, dù tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có tham dự sự kiện. Chủ trì hội nghị diễn ra tại trụ sở của NATO lần này là Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. 

Cuộc họp này diễn ra trước cuộc họp khác của các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để thảo luận về các ưu tiên hỗ trợ dành cho Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên của Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết hỗ trợ mới nào dành cho Ukraine, song sẽ thúc đẩy các đồng minh châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.