Bộ trường Quốc phòng Ukraine bình luận về tình trạng thiếu hụt ngân sách quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết chi tiêu quân sự của Kiev đã vượt mốc 150 tỷ USD, nhưng số tiền này vẫn không đủ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Kiev, Ukraine, ngày 6/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

“Chúng tôi đã chi hơn 150 tỷ USD từ sự hỗ trợ của các đối tác và ngân sách của chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều tiền hơn, khi đó năng lực của chúng tôi sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cần đầu tư”, ông Umerov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rada của Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine không nêu rõ số tiền cụ thể đã được chi trong khoảng thời gian nào.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đạo luật về việc phân bổ thêm 12 tỷ USD cho nhu cầu quân sự trong năm 2024. Trang web chính thức của Quốc hội Ukraine cho biết luật này được thông qua nhằm tài trợ cho các hoạt động cấp bách thuộc lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine trong xung đột với Nga.

Theo Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Ukraine Roksolana Pidlasa, khoản chi tiêu bổ sung trị giá 12 tỷ USD này chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu chính phủ nội địa và giảm chi phí liên quan đến trả nợ công.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cũng tuyên bố Chính phủ đã phê duyệt dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tới với mức thâm hụt là 138,6 tỷ USD. Doanh thu dự kiến ​​là khoảng 48 tỷ USD và chi tiêu ngân sách được lên kế hoạch ở mức 87 tỷ USD. Người đứng đầu chính phủ lưu ý mọi nguồn lực trong nước “sẽ lại được đầu tư cho quốc phòng và an ninh”. Theo ông, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên ít nhất 53,6 tỷ USD.

Ukraine thông qua dự luật tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh quân đội Kiev đang thiếu hụt vũ khí và nguồn lực duy trì chiến sự với Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây viện trợ thêm vũ khí, đồng thời dỡ bỏ các rào cản cho phép nước này tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ vẫn chưa chấp nhận đề xuất này của Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.